| Hotline: 0983.970.780

Dự kiến xây hồ chứa nước ngọt sông Láng Thé bảo đảm an ninh nguồn nước

Chủ Nhật 12/12/2021 , 07:31 (GMT+7)

Trà Vinh UBND tỉnh Trà Vinh vừa có công văn kiến nghị Bộ NN-PTNT bổ sung quy hoạch hồ chứa ngọt sông Láng Thé vào quy hoạch hệ thống hồ thuỷ lợi của Bộ NN-PTNT.

Sông Láng Thé nơi được tỉnh Trà Vinh dự kiến xây dựng hồ chứa nước ngọt bảo đảm an ninh nguồn nước vào mùa khô. Ảnh: Minh Đảm.

Sông Láng Thé nơi được tỉnh Trà Vinh dự kiến xây dựng hồ chứa nước ngọt bảo đảm an ninh nguồn nước vào mùa khô. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết vừa kiến nghị Bộ NN-PTNT chấp thuận đề xuất của tỉnh về sáng kiến xây dựng hồ chứa nước ngọt sông Láng Thé để đảm bảo an ninh nguồn nước vào mùa khô. Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã tận dụng các khúc sông có các cống ngăn mặn để làm hồ chứa nước ngọt “dã chiến” trong mùa khô.

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, dự án hồ chứa nước ngọt sông Láng Thé nhằm mục tiêu bảo đảm an ninh nguồn nước tại các huyện Châu Thành, Càng Long và TP Trà Vinh. Mức đầu tư hồ không quá lớn nhưng trữ được lượng nước ngọt rất lớn, hiệu quả mang lại rất cao.

Tỉnh Trà Vinh là địa phương đặc thù mang tính dân tộc và tôn giáo ở ĐBSCL. Đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 31% dân số của tỉnh, trên 300 nghìn đồng bào. Hiện nay, đời sống của một bộ phận đồng bào còn nhiều khó khăn. Do đó, tỉnh tập trung thực hiện các dự án xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Hẳn cho biết, vấn đề quy hoạch hồ chứa ngọt sông Láng Thé chưa được Bộ NN-PTNT đưa vào quy hoạch hệ thống hồ thuỷ lợi của Bộ NN-PTNT. UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị Bộ NN-PTNT bổ sung dự án hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé vào quy hoạch của Bộ NN-PTNT giai đoạn 2021-2025 với tổng mức kinh phí đầu tư 2.864 tỷ đồng. Mong Bộ NN-PTNT xem xét đưa vào quy hoạch để dự án được chấp thuận và bố trí nguồn vốn đầu tư”, ông Lê Văn Hẳn kiến nghị.

Theo ông Hẳn cho biết, năm 2022 tỉnh Trà Vinh sẽ chủ động bố trí nguồn kinh phí khoảng 3 tỷ đồng để làm kinh phí giải toả mặt bằng và một số vấn đề liên quan khác.

Bên cạnh đó, tỉnh Trà Vinh hàng năm chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu gây sạt lở bờ biển, bờ sông rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. UBND tỉnh Trà Vinh cũng kiến nghị Bộ NN-PTNT quan tâm ủng hộ và bố trí cho tỉnh có nguồn vốn xây dựng kè bờ biển dài 10km với kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đối với vấn đề khai thác nước ngầm để sản xuất ở tỉnh Trà Vinh, theo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, đây là vấn đề đáng báo động. Theo đánh giá của các chuyên gia trong và ngoài tỉnh thì lượng nước ngầm đã cạn dần. Nguy cơ sụt lún rất cao và tác động đến môi trường rất lớn.

“Hiện nay, chúng tôi tiếp xúc cử tri hội nghị nào bà con cũng kiến nghị về vấn đề sạt lở. Không phải nơi nào chúng tôi cũng đề nghị làm kè đâu nhưng hiện nay có những chỗ rất bức xúc. Có những chỗ đất lở bà con có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không còn đất. Đất xuống sông, xuống biển hết rồi. Do đó, chúng tôi mong Bộ NN-PTNT quan tâm giúp cho tỉnh Trà Vinh những khu bức xúc trong chương trình kè”, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn nêu kiến nghị.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết vừa ký công văn gởi Bộ NN-PTNT kiến nghị đưa dự án hồ chứa ngọt sông Láng Thé vào quy hoạch hồ thuỷ lợi giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết vừa ký công văn gởi Bộ NN-PTNT kiến nghị đưa dự án hồ chứa ngọt sông Láng Thé vào quy hoạch hồ thuỷ lợi giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Minh Đảm.

Trong buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh mới đây, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cho rằng, giai đoạn này là cơ hội để các tỉnh ĐBSCL có được sự đầu tư của Chính phủ bởi chúng ta đã có Nghị quyết 120. Thực hiện Nghị quyết 120, Chính phủ tăng đầu tư công, nhất là tranh thủ các nguồn hỗ trợ của quốc tế, cụ thể như giữa Bộ NN-PTNT với Chính phủ Hà Lan.

Ông đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Trà Vinh về cơ hội này và đã giao cho Tổng cục Thuỷ lợi tham mưu cho Bộ NN-PTNT có hướng dẫn cho địa phương về vấn đề này. Nhất là tranh thủ nguồn vốn hậu Covid-19 giai đoạn 2022-2023.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, 9 tháng năm 2021, trong công tác thuỷ lợi nội đồng tỉnh đã nạo vét 679 công trình, với chiều dài trên 484 nghìn mét, khối lượng đào đắp trên 1,3 triệu mét khối. Sở NN-PTNT đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi kiểm tra, vận hành các cống điều tiết nước phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, Sở NN-PTNT cũng trình UBND tỉnh xin chủ trương xử lý khẩn cấp các công trình phòng chống sạt lở trên địa bàn huyện Càng Long và Trà Cú.

Hiện nay, Sở NN-PTNT Trà Vinh đang theo dõi đốc thúc tiến độ thực hiện các công trình: Khắc phục khẩn cấp tình trạng sụ lún, hư hỏng sông đê bao Xẻo Ngây trên sông Hậu, ở khóm IV, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần; Công trình khắc phục sạt lở khẩn cấp đê ba ven sông Hậu ấp Xoài Rùm, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú; Khắc phục 13 vị trí sụp lún mái kè bảo vệ đoạn xung yếu xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải...

Thời gian qua, tình trạng sạt lở bờ biển tại Trà Vinh ngày càng diễn biến phức tạp. 

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đông Nam bộ hướng đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, hữu cơ

Đây là một trong những phương hướng phát triển về nông, lâm nghiệp, thủy sản được đặt ra trong Phê duyệt Quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Đội Bình nghĩa sĩ Hà thành muôn thuở chẳng phai mờ

Ông Đặng Đình Tân - nguyên Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ cho biết, để ghi công cụ Đội Bình, tổng Đại Bối đổi tên thành tổng Đội Bình, nay là xã Đội Bình.