| Hotline: 0983.970.780

Đường đi của ATNĐ trên biển Đông vô cùng dị thường và khó đoán

Thứ Ba 03/09/2019 , 11:26 (GMT+7)

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, vùng biển và đất liền Việt Nam đang đối mặt với hình thái thời tiết rất dị thường, tiềm ẩn mức độ nguy hiểm cao.

Xuất hiện song song 2 ATNĐ trên biển Đông.

Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường - Phó Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, áp thấp nhiệt đới  (ATNĐ) đã đổ bộ vào bờ khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình nước ta vào khoảng 1h00 sáng 3/9.

Trước đó, tất cả các cơ quan khí tượng của quốc tế và trong nước thường dự báo khi vào bờ áp thấp nhiệt đới sẽ tan. Chỉ riêng cơn này lại không tan mà quẩn ngược trở lại phía biển theo hướng Đông Bắc, phát triển ra phía ngoài để cộng hưởng với cơn bão ngoài khơi xa. Điểm thứ hai là hoàn lưu không chạy theo một trục hướng Tây mà quẩn theo nhiều hướng.

Cùng với đó, ATNĐ giữa biển Đông và cơn bão ngoài khơi phía Đông Philippines cũng đang phát triển. Chúng đang có chiều hướng gom lại thành một và có thể tạo ra một cơn bão với hướng đi rất khó đoán.

Do đó, toàn bộ vùng nguy hiểm là từ vĩ độ 13 trở lên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí để dự báo sát vấn đề này.

[clip] Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phân tích sự bất thường của hình thái áp thấp nhiệt đới kép trên biển Đông.


Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo: Từ ngày 3-6/9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế 500-700 mm/đợt); khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (200-300mm/đợt), Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (100-150 mm/đợt).

Hiện nay, các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ có dung tích trữ thấp. Còn Khu vực Tây Nguyên dung tích trữ các hồ dao động từ 60 - 85%.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết: "Nếu xảy ra mưa lớn tập trung thì rất đáng lo ngại, nhất là các hồ chứa nhỏ đập đất. Nếu nước dồn về nhanh thì sẽ đầy rất nhanh, nguy cơ xảy ra sự cố".

Bên cạnh đó, theo ông Tỉnh, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có 104 hồ chứa xung yếu, 54 hồ đang sửa chữa. Từ đầu năm đến nay cả nước có 8 hồ chứa, 2 đập dâng hư hỏng. Địa phương đã chủ động hạ thấp mực nước, xử lý tạm thời và không tích nước.

Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Như Cường thông tin: Hiện tại khu vực Bắc Trung bộ còn 22.000 ha lúa chưa thu hoạch, tập trung chủ yếu tại Nghệ An và Hà Tĩnh (9.000 ha).

Các tỉnh duyên hải Nam Trung còn 71.000 ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch (trong đó hơn 32.000 ha ở Ninh Thuận và Bình Thuận là hai địa phương không chịu tác động nhiều của hình thái áp thấp nhiệt đới gây mưa). Lúa mùa ở Trung Bộ mới gieo cấy được 57.000 ha, còn lại mới chuẩn bị gieo cấy.

Tuy nhiên, theo ông Cường, hiện nay hàng ngàn ha lúa ở Quảng Trị đã cho thu hoạch, nhưng vì mưa rất lớn nên không thể gặt lúa được. Cục Trồng trọt đã có văn bản đề nghị các địa phương huy động lực lượng để tập trung thu hoạch lúa khi mưa ngớt.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm