| Hotline: 0983.970.780

Dương Tự Trọng lại chuẩn bị hầu tòa

Thứ Sáu 22/08/2014 , 22:18 (GMT+7)

Với hành vi tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài, ngày 23/5/2104, cựu Phó GĐ CA TP Hải Phòng Dương Tự Trọng đã bị TAND tối cao tuyên phạt mức án 16 năm tù cho tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.


Bị cáo Dương Tự Trọng tại phiên tòa ngày 23/5/2014

Thẩm phán Phạm Đức Tuyên – Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng cho biết, ngày 28 – 8, TAND TP Hải Phòng sẽ đưa ông Dương Tự Trọng – cựu Phó GĐ CA TP Hải Phòng ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 17 – 5 – 2012, khi đang giữ chức vụ Phó Giám đốc, Thủ trường Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng, ông Dương Tự Trọng (SN 1961, HKTT tại số nhà 72 đường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) nhận được tin “mật báo”, ông Dương Chí Dũng, anh trai đang giữ chức Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam sẽ bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an thực hiện các biện pháp tố tụng để điều tra ông Dương Chí Dũng về những sai phạm trong khi giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng Cty hàng hải Việt Nam – một trong số những vụ án trọng điểm để điều tra ông Dũng. 

Trong quá trình điều tra vụ án Dương Tự Trọng tổ chức cho anh trai là bị án trọng vụ án đại tham những, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã làm rõ. Từ năm 2009, ông Dương Tự Trọng là Trưởng phòng CSHS (nay là Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội), CA TP Hải Phòng đã nhận được các quyết định truy nã, lệnh bắt tạm giam Đồng Xuân Phong của CA TP Hồ Chí Minh để điều tra cựu công chức Hải quan TP Hải Phòng về tội buôn lậu, ông Trọng cũng được CA TP Hồ Chí Minh đề nghị trực tiếp phối hợp bắt giữ Đồng Xuân Phong khi CA TP Hồ Chí Minh xác định Đồng Xuân Phong thường xuyên lẩn trốn trên địa bàn TP Hải Phòng nhưng ông Trọng đã không phối hợp thực hiện để bắt giữ Đồng Xuân Phong.

Ngay lập tức, ông Trọng đã chỉ đạo ông Vũ Tiến Sơn – Phó Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng phối hợp cùng Đồng Xuân Phong, cựu cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng bị CA TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã từ năm 2009 để bắt giữ Phong về tội buôn lậu  tổ chức cho anh trai trốn đi nước ngoài.

Với hành vi tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài, ngày 23 – 5 – 2104, cựu Phó GĐ CA TP Hải Phòng Dương Tự Trọng đã bị TAND tối cao tuyên phạt mức án 16 năm tù cho tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Năm 2011, khi được cử giữ chức vụ Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng, ông Trọng cũng đã nhận được báo cáo rà soát các đối tượng trốn truy nã trên địa bàn, trong đó có Đồng Xuân Phong của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – CA TP Hải Phòng để thực hiện bắt giữ Đồng Xuân Phong nhưng cựu Phó GĐ, cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng đã không có ý kiến chỉ đạo, không tổ chức triển khai lực lượng truy bắt Đồng Xuân Phong theo nhiệm vụ, chức năng được giao.

Từ những hành vi này, cựu Phó GĐ CA TP Hải Phòng đã bị điều tra, truy tố, đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lần thứ 2, cựu Phó GĐ CA TP Hải Phòng phải ra trước vành móng ngựa để nhận bản án thứ hai cho hành vi đồng lõa, bao che cho tội phạm.

Theo phapluatxahoi.vn

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm