| Hotline: 0983.970.780

EU tiêu thụ 2/3 lượng hải sản xuất khẩu của Vương quốc Anh

Thứ Ba 19/05/2020 , 15:36 (GMT+7)

Vương quốc Anh đã xuất khẩu 2,14 tỷ bảng hải sản và các sản phẩm thủy sản vào năm 2019, trong đó EU tiêu thụ 2/3 số lượng.

EU là thị trường chính tiêu thụ hải sản xuất khẩu của Vương quốc Anh. Ảnh: Shutterstock.

EU là thị trường chính tiêu thụ hải sản xuất khẩu của Vương quốc Anh. Ảnh: Shutterstock.

Theo dữ liệu từ Trung tâm thương mại quốc tế, xuất khẩu của Anh, từng đạt kỷ lục trong năm 2017, sang khối EU trong năm 2019 tăng 5% so với năm trước, lên tới 1,41 tỷ bảng. Xuất khẩu sang Pháp, thị trường lớn nhất của Anh, tăng 14% so với cùng kỳ lên 556 triệu bảng.

Xuất khẩu hải sản lớn nhất của Vương quốc Anh là cá hồi nuôi, cá biển sống ở các tầng nước không gần với đáy vùng ngoài khơi, và động vật giáp xác.

Năm 2019, xuất khẩu toàn bộ cá hồi Đại Tây Dương nuôi tươi trị giá 626 triệu bảng, tăng 23% so với cùng kỳ 2018. Xuất khẩu lớn nhất tiếp theo của Vương quốc Anh là tôm hùm Na Uy trị giá 113 triệu bảng, tăng 4% so với cùng kỳ 2018.

Khoảng 53% toàn bộ xuất khẩu cá hồi tươi Đại Tây Dương của Anh là sang EU. Cùng với đó, 86% lượng tôm hùm Na Uy đông lạnh xuất khẩu của Anh được thị trường EU tiêu thụ. Đối với tôm hùm Na Uy sống và tươi, tỷ lệ này lên tới gần 100%, dữ liệu của ITC cho thấy.

Theo một phân tích trước đây của công ty tư vấn Comulus Consulting của Anh, khoảng 85% xuất khẩu động vật có vỏ của Anh hướng đến thị trường EU.

Năm ngoái, xuất khẩu thủy hải sản của Anh sang các nước ngoài EU tăng 33% so với cùng kỳ lên tới 730 triệu bảng, chủ yếu nhờ xuất khẩu cá hồi Đại Tây Dương nuôi sang Mỹ, thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai của Vương quốc Anh

Xuất khẩu cá hồi Đại Tây Dương sang Mỹ tăng 61% so với cùng kỳ lên tới 248 triệu bảng, chiếm 79% tổng xuất khẩu thủy sản của Anh sang quốc gia này.

Liên quan đến nhập khẩu, năm 2019, Anh nhập khẩu 3,63 tỷ bảng hải sản và các sản phẩm thủy sản, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tổng số hàng nhập khẩu, 1,28 tỷ bảng đến từ EU, trong khi 2,35 tỷ bảng được nhập từ các nước ngoài EU, tăng lần lượt 15% và 8% so với cùng kỳ 2018.

(Theo undercurrentnews)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.