| Hotline: 0983.970.780

Ghế HLV trưởng ĐTVN: Ai ngồi cũng nóng

Thứ Ba 28/02/2012 , 09:43 (GMT+7)

Theo đa số ý kiến của các HLV, chuyên gia bóng đá trong nước, nhiệm vụ đối với tân HLV trưởng ĐTVN sẽ vô cùng khó khăn.

Ông Mai Đức Chung là ứng viên sáng giá chức HLV ĐTQG

Chưa bao giờ khả năng đoạt cúp vô địch của ĐTVN lại bị đánh giá thấp như hiện nay, tính trong 3 kỳ AFF cup gần đây. Theo đa số ý kiến của các HLV, chuyên gia bóng đá trong nước, nhiệm vụ đối với tân HLV trưởng ĐTVN sẽ vô cùng khó khăn.

Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm lo ngại đối với ĐTVN ở AFF cup 2012 diễn ra vào cuối năm. Theo ông Hiển, lực lượng của VN hiện tại đang suy yếu so với AFF cup 2010 dưới thời HLV Calisto. “Trong khi các cầu thủ trẻ vẫn chưa trưởng thành thì những trụ cột chính trước kia hiện tại đều đã suy giảm phong độ. SEA Games 26 ở Indonesia, U23 VN chơi không thành công nên cũng không giới thiệu được gương mặt nào nổi bật”, ông Hiển cho biết.

Quan điểm của ông Hiển cũng trùng với ý kiến của đa số HLV, chuyên gia bóng đá khác trong nước. Theo HLV Trần Văn Phúc, sẽ là cực kỳ khó khăn cho bất kỳ HLV nội nào tới đây được VFF chỉ định vào vị trí HLV trưởng ĐTVN. Dù có thể không chịu nhiều sức ép như với các HLV ngoại, nhưng như vậy cũng không có nghĩa các HLV nội sẽ thảnh thơi hơn. Lý do bởi trong thời gian vừa qua, bóng đá VN xảy ra quá nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là sự ra đời của Cty Cổ phần bóng đá VN (VPF).

Nói thêm một chút về việc chọn HLV trưởng ĐTVN, VFF hiện đang phải chịu khá nhiều ý kiến chỉ trích do cách thức làm việc "không giống ai". Theo thông tin từ VFF, HLV Mai Đức Chung hiện đang là ứng viên sáng giá nhất. Một phần vì các HLV trẻ khác như Nguyễn Hữu Thắng (SLNA), Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) hay Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) được cho là đều từ chối. Thêm nữa, HLV Mai Đức Chung hiện nay cũng rảnh việc vì không phải dẫn dắt CLB nào. Lãnh đạo VFF tiết lộ, ông Chung đã được Hội đồng HLV quốc gia tiến cử.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển vừa rồi đã phản ứng lại khi cho biết, Hội đồng HLV quốc gia chưa chính thức tiến cử ai. Ông Hiển khẳng định Hội đồng chưa họp, và chỉ có ý kiến sau khi ông Chung từ Myanmar trở về nước. Lãnh đạo 1 CLB ở V.League thì cho rằng, VFF đang cố tình định hướng dư luận để BCH bầu cho HLV Mai Đức Chung. “Cách làm của VFF tạo ra rất nhiều cảm giác không tốt. Một là VFF cố tình định hướng cho BCH chọn HLV Mai Đức Chung. Hai là người được chỉ định sẽ không cảm thấy vinh dự vì được chọn chỉ vì rảnh việc. Đáng nhẽ VFF cần xây dựng tiêu chí cụ thể, sau đó gửi văn bản chính thức cho người được mời. Có như vậy mới đúng với cách làm thông thường. Theo tôi được biết thì Hội đồng HLV quốc gia cũng chưa họp phiên nào, thế thì làm sao có tiến cử được? Dường như VFF chưa thực sự quan tâm đến việc chọn HLV trưởng cho ĐTQG, trong khi đây là việc rất quan trọng”, lãnh đạo CLB trên cho biết.

Theo kế hoạch, hôm nay BCH VFF sẽ họp để bàn các vấn đề quan trọng của bóng đá VN như chọn TTK mới, và cả HLV trưởng ĐTQG thay cho ông Falko Goetz. Trả lời báo chí, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã đề cập đến hai phương án chọn HLV trưởng ĐTVN. Cả hai phương án trên đều có điểm chung là HLV Mai Đức Chung sẽ dẫn dắt ĐTVN tham dự AFF cup 2012.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm