| Hotline: 0983.970.780

Giá trị thật của bóng đá

Thứ Hai 14/07/2014 , 09:45 (GMT+7)

Không thể nói hết bao nhiêu nỗi buồn và đổ vỡ của người Brazil trong mùa hè này. Tuy nhiên, giá trị thật của bóng đá là điều mà những ai quan tâm đến World Cup 2014 phải nhận ra.

Đối với người Brazil, World Cup 2014 là một giấc mơ buồn. Ở xứ sở mà bộ môn thể thao vua được xem như một tôn giáo, thì tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh mang bao nhiêu ước vọng tươi sáng.

Thế nhưng, Brazil bỏ ra số tiền khổng lồ cho World Cup trong bối cảnh thất nghiệp và tham nhũng vẫn hoành hành gây nên những cuộc biểu tình rộng khắp của những người vô gia cư. Nếu Brazil đăng quang vô địch lần thứ 6 thì còn chút an ủi, đằng này Brazil lại bị Hà Lan đánh bại 3-0 ở trận tranh Huy chương Đồng.

Không thể nói hết bao nhiêu nỗi buồn và đổ vỡ của người Brazil trong mùa hè này. Tuy nhiên, giá trị thật của bóng đá là điều mà những ai quan tâm đến World Cup 2014 phải nhận ra. Brazil đã sản sinh ra nhiều ngôi sao sân cỏ nhưng đội tuyển Brazil sau hơn một thập niên cầm quân của Scolari đã không còn khả năng chiến thắng những đối thủ mạnh của nền bóng đá châu Âu nữa.

Dẫu biện minh “phong độ nhất thời đẳng cấp mãi mãi”, thì bóng đá cũng không thể “ăn mày dĩ vãng”. Thành tích quá khứ không thể làm nên sức mạnh hiện tại cho đội tuyển Brazil. Tương lai của bóng đá Brazil cần được tư duy lại một cách cẩn thận và mạch lạc hơn!

Người hâm mộ chua chát với đội tuyển Brazil, và người hâm mộ cũng nhận ra rằng lối bóng đá tấn công ngẫu hứng không còn cơ hội tồn tại trong đầu óc thực tế của thế giới hội nhập. Các cầu thủ nổi tiếng nhất có giá chuyển nhượng hàng chục triệu USD đều đã bị vắt kiệt sức ở các cuộc tranh tài câu lạc bộ.

Không ai dám nói họ thờ ơ với màu cờ sắc áo, nhưng vài ngày tập huấn ngắn ngủi không thể gắn kết những ngôi sao như Ronaldo, Neyma hay Messi với đồng nghiệp ở đội tuyển quốc gia. Vì vậy, nếu khắt khe sẽ thấy chất lượng những trận đấu ở World Cup 2014 không hoàn toàn vượt trội nếu so với giải vô địch Anh, giải vô địch Ý hay giải vô địch Tây Ban Nha.

Bóng đá thực dụng không còn chấp nhận những màn phô diễn cá nhân mà Pele hay Maradona đã trở thành huyền thoại. Bóng đá thực dụng cần sự toan tính hợp lý. Do đó, vai trò huấn luyện viên càng ngày càng quan trọng. Sự thắng thua không nhất thiết phải mời mọc một cầu thủ siêu sao ngồi vào vị trí nhà cầm quân để thu hút dư luận.

Hai huấn luyện viên đối đầu ở trận chung kết, Joachim Low của Đức và Sabella của Argentina đều xuất thân là những tên tuổi mờ nhạt trên sân cỏ, nhưng nghề cầm quân đã tôn vinh tài năng của mỗi người! Bóng đá chuyên nghiệp có lý lẽ riêng và nghiệt ngã riêng!

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm