| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc CA Nghệ An chỉ đạo làm rõ việc 'công an hành hung thiếu nữ'

Thứ Tư 04/10/2017 , 19:38 (GMT+7)

Giám đốc công an Nghệ An yêu cầu điều tra khách quan sự  việc "đại uý công an bị tố hành hung thiếu nữ vì từ chối yêu".

Đoạn đường nơi cô gái nói mình bị tấn công. Ảnh: AT.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại tá Nguyễn Hữu Cầu đã có văn bản chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự (PC45) làm rõ vụ việc cô gái tên Huệ (21 tuổi) cầu cứu cư dân mạng và tố bị đại uý Lê Đức Mạnh (33 tuổi) công tác tại đội An ninh (Công an thành phố Vinh) hành hung.

"Công an thành phố Vinh đã có báo cáo ban đầu về kết quả xác minh việc chị Huệ viết những nội dung trên mạng xã hội. Song để khách quan, thường vụ đảng uỷ, và lãnh đạo công an tỉnh đã quyết định vào cuộc. Đại uý Mạnh phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan điều tra", đại tá Bùi Nguyên Tiến, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh nói.

Ông cho biết thêm dù chưa nhận được đơn tố cáo, nhưng công an vẫn điều tra dựa vào nội dung đăng tải trên mạng xã hội. "Quan điểm của lãnh đạo công an tỉnh là ai sai tới đâu xử lý tới đó, bất kể là đại uý Mạnh hay người liên quan". 

Tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, bác sĩ xác định bệnh nhân Huệ bị một vết thương ở trán nhưng không phải khâu, hôm nay cô gái xuất viện. Huệ kể, cô quen biết đại uý Mạnh khoảng một tháng trước thông qua mạng xã hội. Anh Mạnh sau đó mời cô đi ăn, chưa hứa hẹn gì chuyện yêu đường.

Chiều 29/9, sau khi hai người ăn ốc, anh Mạnh nói sẽ chở Huệ về nhưng cô không đồng ý. Huệ cho rằng Mạnh đã có những dòng tin nhắn trách móc và hăm doạ mình.

Đến 20h cùng ngày, Huệ đang làm thêm tại một quán trên đường Nguyễn Văn Cừ thì Mạnh cùng em gái tên Hải xuất hiện, lôi ra đường chửi bới. Tại đây, Huệ cho biết mình bị Hải tấn công. Khi Huệ phản kháng, đẩy Hải ra thì bị Mạnh giật lại và xé rách áo... Sau đó, cô được người thân đưa tới bệnh viện.

Câu chuyện trên được Huệ chia sẻ lên mạng xã hội Facebook ngày 30/9, cùng một số ảnh máu loang lổ trên cơ thể mình. Tuy nhiên chiều cùng ngày, nội dung này được chủ tài khoản gỡ bỏ.

Đại tá Trần Ngọc Tú (Trưởng công an thành phố Vinh) cho rằng, cô gái đăng tin sai sự thật. Khi sự việc xảy ra, đại uý không đánh mà chỉ chạy theo can ngăn cô gái và em gái mình...

Một ngày sau, tài khoản Facebook của cô gái tiếp tục đăng tải nội dung mới cho rằng kết quả xác minh của công an thành phố là không chính xác. Việc cô ta gỡ bài do mẹ của đại uý đến gặp mặt xin bỏ qua. Tuy nhiên, nội dung tố cáo mới cũng bị gỡ bỏ trong hôm sau.

(VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm