| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc Công an Sơn La nói về cuộc đấu súng tiêu diệt 2 trùm ma tuý khét tiếng

Thứ Sáu 29/06/2018 , 19:33 (GMT+7)

Sau hơn một ngày diễn ra cuộc đọ súng ác liệt giữa các trinh sát tinh nhuệ của Công an Sơn La và Bộ Công an, với hỏa lực mạnh, công an đã tiêu diệt hai trùm ma tuý khét tiếng là Thuận “chột” và Nguyễn Thanh Tuân có vũ trang và bắt sống nhiều đối tượng.

Cuộc đánh án dùng hoả lực mạnh

Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Trưởng ban chuyên án cho biết, 2 trùm ma tuý khét tiếng là Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983), có 4 lệnh truy nã của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Sơn La; đối tượng Nguyễn Văn Thuận (SN 1984), có 2 lệnh truy nã của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo lực lượng đánh án tại "thánh địa ma tuý" Loóng Luông.

Đây là cuộc đánh án có quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi lực lượng Công an đã phải điều động cả xe bọc thép và hoả lực mạnh để tấn công các đối tượng.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, Ban chuyên án đã huy động lực lượng hơn 300 cán bộ chiến sĩ, chia làm nhiều lớp. Lớp 1 làm nhiệm vụ áp sát nhà đối tượng, tấn công truy bắt đối tượng. Lớp 2 ở vòng ngoài vận động, kêu gọi các đối tượng và sơ tán người dân. Lớp 3 bảo vệ ngăn không cho các đối tượng nơi khác vào giải cứu. Lớp 4 Công an tỉnh Hoà Bình chốt chặn trên các tuyến đường, ngăn chặn từ xa.

Sau hơn một ngày diễn ra cuộc đấu súng quyết liệt, các chiến sĩ trinh sát trong chuyên án đã tiêu diệt 2 đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và Thuận “chột”, bắt sống 3 đối tượng cùng một số đối tượng chống đối khác.

Lực lượng Công an cũng thu giữ 3 lựu đạn, 4 súng quân dụng, 415 viên đạn các loại, nhiều vỏ đạn, nhiều bình gas và một số tang vật khác, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng thi hành công vụ và nhân dân.

Số vũ khí quân dụng của các đối tượng bị thu giữ.


Thủ tướng khen ngợi lực lượng Công an

Tại Hội nghị sơ kết chuyên án đấu tranh đối với các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ được tổ chức sáng nay 29/6, dự hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ Trưởng Bộ Công an, ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Trưởng ban chuyên án cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về phá chuyên án đấu tranh với các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại “thánh địa ma tuý” xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La, trong hai ngày 27 và 28/6, Công an tỉnh Sơn La chủ trì tổ chức lực lượng đấu tranh với nhóm đối tượng có nhiều quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Lóng Luông, mà theo quy định của pháp luật hành vi đó có khung hình phạt đến cao nhất.

Bộ Trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị tặng hoa cho ban chuyên án.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an Sơn La đã kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, những đối tượng trên không chấp hành mà còn chống đối.

Như Dân trí đưa tin, sau khi lực lượng Công an dùng loa kêu gọi các đối tượng như Nguyễn Thanh Tuân, Thuận “chột” thì các đối tượng này đã cố thủ trong boongke và dùng súng quân dụng chống trả quyết liệt, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng tấn công trấn áp tội phạm.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, các đơn vị nghiệp vụ đã nắm rõ Thuận “chột” và Nguyễn Thanh Tuân là 2 đối tượng bị Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Sau khi bỏ trốn về Loóng Luông, các đối tượng tiếp tục câu kết với nhóm đối tượng khác để tổ chức thành lập các đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Để đối phó với lực lượng chức năng, Thuận “chột” và Tuân đã xây dựng boongke, trang bị nhiều vũ khí quân dụng. Tất cả hoạt động của các đối tượng đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng từ cách đây vài tháng.

Để biểu dương tinh thần của các chiến sĩ Công an Nhân dân mưu trí, dũng cảm đấu tranh với tội phạm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đấu tranh thành công chuyên án; Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thưởng nóng Ban Chuyên án và các đơn vị tham gia chuyên án.

(Dân trí)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm