| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc Công an TPHCM: Không có chủ trương giấu án để giảm tội phạm

Thứ Tư 04/01/2017 , 16:04 (GMT+7)

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM khẳng định, việc một phường ở quận Tân Phú giấu án để lấy thành tích chỉ là cá biệt...

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM khẳng định, việc một phường ở quận Tân Phú giấu án để lấy thành tích chỉ là cá biệt, đây không phải là hiện tượng phổ biến, càng không phải là chủ trương của Công an thành phố.

Sáng 4/1, Công an TPHCM đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2016 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Theo Công an TPHCM, trong năm 2016, lực lượng Công an TP đã triển khai hàng loạt các biện pháp công tác, đồng bộ giữa các giải pháp nên việc đấu tranh các loại tội phạm trên địa bàn TPHCM đạt được nhiều kết quả khả quan.

Báo cáo của Công an TPHCM cho thấy, phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm: trong năm 2016 trên địa bàn TPHCM xảy ra 5.205 vụ (giảm 799 vụ so với cùng kỳ). Các loại án xâm phạm sở hữu tài sản và xâm phạm nhân thân đều được kéo giảm mạnh; cụ thể: án cướp tài sản giảm 30,08%, án cướp giật tài sản giảm 11,47%, án trộm cắp giảm 16,31%.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM báo cáo kết quả đấu tranh tội phạm trong năm 2016
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM báo cáo kết quả đấu tranh tội phạm trong năm 2016
 

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, có 8 loại án giảm gồm: hiếp dâm, chống người thi hành công vụ, cướp tài sản, trộm cắp, giao cấu với trẻ em, cướp giật tài sản, giết người, cố ý gây thương tích.

Trong năm qua, Công an TPHCM đã khám phá 3.683 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 70,85%) bắt 3.570 đối tượng. Lực lượng trinh sát đã triệt phá 2.394 băng nhóm, bắt 9.784 đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội. Nhiều băng nhóm tội phạm bị triệt phá, cụ thể là các nhóm hoạt động tại vùng ven, núp bóng doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ, hoạt động đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc trái phép,… Công an TPHCM đã ngăn chặn nhiều trường hợp chuẩn bị gây án của các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp từ các tỉnh thành vào thành phố hoạt động.

Về lĩnh vực ma túy, loại tội phạm này diễn biến rất phúc tạp, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, ma túy tổng hợp, hướng thần gia tăng. Các băng nhóm sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để thanh toán và chống trả khi bị truy bắt.

Công an TPHCM đã phá 1.579 vụ, bắt 3.257 đối tượng, thu giữ gần 10 kg heroin, 100 kg ma túy tổng hợp.

Cũng theo Công an TPHCM, trong năm 2016, tình hình tệ nạn và tội phạm liên quan đến mại dâm không còn hoạt động công khai mà chuyển sang các phương thức thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới nhiều hình thức kinh doanh trá hình như nhà hàng, spa, mát xa,…

Hoạt động mua bán dâm chuyển hướng sang phương thức chào gọi, môi giới trên mạng internet và mang tính cao cấp trong nhóm đào tạo người mẫu, diễn viên. Một số hoạt động tinh vi núp bóng dưới hình thức dịch vụ trá hình hoạt động mại dâm nam, đồng tính nam, mại dâm có yếu tố nước ngoài hoặc xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm còn tiềm ẩn phức tạp.

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM khẳng định, Công an TP không có chủ trương giấu án để giảm tội phạm
Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM khẳng định, Công an TP không có chủ trương giấu án để giảm tội phạm
 

Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong năm tới, Công an TPHCM sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lực lượng công an: như nhận tin báo tố giác tội phạm qua mạng xã hội facebook, thực hiện kết nối hệ thống camera trên địa bàn thành phố…

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM cho rằng, để kéo giảm tội phạm trong thời gian tới, Công an TPHCM sẽ triển khai đề án nâng cao chất lượng đội ngũ công an cơ sở, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh phát triển tội phạm để từ đó đề ra những giải pháp căn cơ trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Khi được hỏi về vụ việc một phường ở quận Tân Phú giấu án để lấy thành tích, Trung tướng Lê Đông Phong cho rằng đó chỉ là cá biệt.

“Đây không phải là hiện tượng phổ biến, càng không phải là chủ trương của Công an TP. Không có một ông trưởng công an quận huyện nào mà dám chủ trương muốn kéo giảm tội phạm thì giấu bớt số liệu, làm số liệu theo kiểu liệu chừng”, Giám đốc Công an TPHCM nói.

“Có nơi anh em trước áp lực của việc phạm pháp hình sự xảy ra nhiều, lúng túng trong việc kéo giảm tội phạm hoặc là chủ nghĩa thành thích thì báo cáo không đúng. Hiện tượng báo cáo không đúng sự thật mà xảy ra ở quận Tân Phú đã được chúng tôi xử lý nghiêm minh”, Trung tướng Phong thông tin.

Dân trí

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm