| Hotline: 0983.970.780

Giống sắn mới STB1

Thứ Tư 24/11/2021 , 17:45 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Giống sắn STB1 năng suất đạt 35,8 tấn/ha, cao hơn 7,4 tấn so với giống đối chứng KM94, lợi nhuận đạt 29,37 triệu đồng, cao hơn giống đối chứng 11,5 triệu đồng/ha.

Ngày 23/11, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất giống sắn mới STB1.

Mô hình sản xuất giống sắn mới STB1 được triển khai tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ vào tháng 1 năm 2021 với quy mô 1 ha, giống đối chứng là KM94. Trong quá trình triển khai, mô hình đã áp dụng các biện pháp kỹ thật theo quy trình kỹ thuật của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ.

Giống sắn STB1 được chọn tạo từ tổ hợp lai PM444, có thân thẳng, tán gọn, nhặt mắt, dễ trồng dày, có từ 1 - 3 thân/gốc, có phân cành, lá xanh đậm, ngọn non tím lợt, củ đồng đều, dạng củ đẹp, thịt củ màu trắng, ít nhiểm sâu bệnh. Giống được công nhận sản xuất thử theo quyết định 41/QD-BNN-TT ngày 16/12/2017 của Bộ NN-PTNT, hiện đang hoàn thiện để công bố lưu hành giống STB1 trong tháng 11 năn 2021.

Giống sắn STB1 cho năng suất cao, chịu hạn tốt. Ảnh: PVT.

Giống sắn STB1 cho năng suất cao, chịu hạn tốt. Ảnh: PVT.

Với những ưu điểm vượt trội, sau thời gian triển khai, cây sắn rất thích nghi với điều kiện, thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Mặc dù thời gian sau trồng gặp điều kiện thời tiết khô, ít mưa, nắng nhiều nhưng cây sắn vẫn sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ mọc mầm đạt 86 - 88%, sức sinh trưởng và độ thuần đồng ruộng phù hợp với địa bàn tỉnh Quảng Trị. So với giống đối chứng KM94 thì giống STB1 có các chỉ tiêu bằng và tốt hơn.

Tại tỉnh Quảng Trị, giống STB1 đã xây dựng mô hình khảo nghiệm trong 3 năm trở lại đây, năng suất trung bình của các năm khảo nghiệm sản xuất đạt 45 tấn/ha. Tại mô hình, thời điểm hội thảo trước thu hoạch 1 tháng, năng suất giống sắn STB1 đạt 35,8 tấn/ha, cao hơn 7,4 tấn so với giống đối chứng KM94, lợi nhuận đạt 29,37 triệu đồng, cao hơn giống đối chứng 11,5 triệu đồng/ha.

Ông Trần Thanh Hiền, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết: Qua việc triển khai mô hình, có thể khẳng định giống sắn STB1 cho kết quả khả quan. Việc trình diễn mô hình giúp bà con nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới vào thâm canh.

Thời gian tới, Sở NN-PTNT sẽ chỉ đạo triển khai nhân rộng trồng giống sắn STB1 ở một số diện tích ở một số địa phương trọng điểm trồng sắn của huyện Hải Lăng, huyện Cam Lộ, Thị xã Quảng Trị, và tiếp tục xây dựng mô hình trình diễn giống sắn STB1 nhằm khuyến cáo nông dân dần thay thế giống sắn đang được trồng đại trà trên địa bàn tỉnh đã thoái hóa, thường nhiễm bệnh khảm lá, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm