| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang: 1 người chết, 3 người bị thương do mưa giông

Thứ Hai 29/07/2019 , 14:49 (GMT+7)

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, mưa lớn kèm theo gió lốc đêm 28, sáng 29/7 tại huyện Hoàng Su Phì đã khiến 1 người bị chết, 3 người bị thương.

Người bị chết là bà Triệu Mùi Khé, sinh năm 1936, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì. Nguyên nhân là do sạt lở đất quét sạch ngôi nhà.

Ngôi nhà của bà Triệu Mùi Khé bị sập hoàn toàn.

Theo người dân địa phương thì khi ngôi nhà bị lũ quét, ngoài bà Khé còn có chị Triệu Mùi Sếnh con gái bà khé. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, bà con hàng xóm cùng chính quyền địa phương đã giúp đỡ tìm kiếm thi thể của bà Khé trong đống đổ nát và đưa chị Sếnh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Su Phì do bị thương nặng. 

Cùng với trường hợp của gia đình bà Khé, trận mưa giông cũng đã làm sạt lở nhà và khiến chị Phàn Mùi Há, xã Nậm Ty và cháu Phàn Mùi Nghính, con bị Há bị thương nặng.

Trận giông lốc trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì còn khiến 1 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 6 nhà bị sạt lở, 5 con trâu bị chết, nhiều tuyến đường tỉnh bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Lực lượng dân quân cùng chính quyền địa phương được huy động giúp đỡ gia đình bị thiệt hại.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất