| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang: Nhà ngập, đường sá sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn

Thứ Ba 10/09/2019 , 13:39 (GMT+7)

Mưa lớn diễn ra đêm 9, sáng 10/9 trên địa bàn huyện Yên Minh (Hà Giang) đã khiến hơn 300 nhà dân bị ngập úng.

Thị trấn Yên Minh bị ngập úng cục bộ do mưa lũ.

Ông Nguyễn Văn Quốc, Phó phòng NN-PTNT huyện Yên Minh, cho biết, mưa lớn đã khiến hơn 300 nhà dân trên địa bàn huyện bị ngập úng cục bộ. Trong đó ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tươi, thôn Nà Tèn, thị trấn Yên Minh bị nước cuốn trôi hoàn toàn. Những địa phương bị thiệt hại nặng nhất là thị trấn Yên Minh, xã Ngam La, Đông Minh…

 Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tươi, thôn Nà Tèn, thị trấn Yên Minh bị lũ cuốn trôi.

Mưa lũ cũng khiến 50ha lúa của xã Mậu Duệ và thị trấn Yên Minh bị ngập úng và thiệt hại. Nước lũ cũng làm hỏng 4 cột điện, 2 cầu dân sinh và ngập úng 8 điểm trường trên địa bàn. Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như tỉnh lộ 176, đường tránh quốc lộ 4C qua thị trấn Yên Minh bị sạt lở đất với tổng khối lượng trên 3.500m3... 

Sau nước rút, thị trấn Yên Minh chỉ toàn bùn đất.
Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị ùn tắc.

Đến 12 giờ trưa ngày 10/9, lượng mưa giảm, nước đã rút. Hiện tại, chính quyền địa phương cùng người dân đang tập trung khắc phục hậu quả, dân dọn dẹp bùn đất, khơi thông hệ thống cống rãnh ven đường; thống kê tình hình thiệt hại về nhà cửa, hoa màu.

Với những tuyến đường bị sạt lở, huyện Yên Minh đã huy động các thiết bị máy móc cải tạo, san ủi nhằm đảm bảo thông tuyến giao thông trong thời gian sớm nhất có thể.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.