| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Hốt trọn nhóm dùng súng cướp tài sản

Thứ Bảy 14/10/2017 , 07:38 (GMT+7)

Ngày 13/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã điều tra, khám phá và bắt giữ một ổ nhóm chuyên sử dụng súng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 8/10, Công an Bắc Từ Liêm nhận đươc trình báo của anh Nguyễn Văn Thường (SN 1990, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, hành nghề xe ôm) về việc anh bị hai đối tượng tự xưng là Hưng và Nam thuê đưa về khu vực nghĩa trang Đức Diễn thuộc phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm) rồi dùng súng uy hiếp cướp đi 2 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cản sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã làm rõ hai đối tượng trên đã sử dụng tên giả để gây án. Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Trì Anh Dũng (SN 1985, trú tại Thanh Ba, Phú Thọ) và Nguyễn Hữu Nam (SN 1997, trú tại Hoằng Hoá, Thanh Hoá) là nghi phạm gây ra vụ cướp nói trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 20h ngày 5/10 do cần tiền tiêu xài nên Dũng và Nam bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản. Khi đi, Dũng đã chuẩn bị một khẩu súng tự chế, đã lắp sẵn đạn. Hai đối tượng đến khu vực phố Nguyễn Hữu Thọ thì gặp anh Thường và thuê anh này chở đi với mục đích cướp.

Các đối tượng bị bắt giữ

Khi đến khu vực nghĩa trang trang Đức Diễn, Dũng bảo Nam đi quan sát. Thấy khu vực này vắng vẻ, Nam ra hiệu cho Dũng để đối tượng này rút súng mang theo sẵn trong người ra và uy hiếp anh Thường.

Dũng dọa nếu nạn nhân không đưa tài sản thì sẽ bắn chết. Do quá sợ hãi nên anh Thường đã đưa cho Dũng 2 triệu đồng và 1 điện thoại di động rồi lên xe chạy thoát thân.

Hai đối tượng còn khai nhận vào tối 8/10, Dũng và Nam lại tiếp tục mang theo súng để đi cướp tài sản. Nam mang theo súng ra khu vực đường bờ sông thuộc tổ 38 (Thịnh Liệt, Hoàng Mai) đợi sẵn. Dũng sẽ có trách nhiệm đi bắt “xe ôm” rồi điều về khu vực trên.

Dũng đi xe být lên khu vực Cầu Giấy thuê anh Nguyễn Thế Phúc (hành nghề xe ôm, trú tại Thanh Liêm, Hà Nam) chở mình về khu vực Nam đã đợi sẵn.

Đến nơi, thấy Nam đứng đợi. Dũng yêu cầu nạn nhân dừng xe rồi lấy khẩu súng từ Nam rồi dí vào anh Phúc đe doạ lấy đi của nạn nhân 300 nghìn đồng và 1 điện thoại hiệu Samsung J7.

Mở rộng điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã thu giữ một khẩu súng tự chế dài khoảng 40cm được cất giấu tại nhà Nam ở số 523 Lĩnh Nam.

Khẩu súng được Dũng, Nam mang theo để gây án

Dũng khai nhận khẩu súng trên là đối tượng mượn của Trần Đăng Khoa (SN 1981, trú tại thị xã Phú Thọ). Ngay sau đó, Công an Bắc Từ Liêm đã tiến hành bắt khẩn cấp Khoa tại nhà ở thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ). Khám xét nhà đối tượng này, cơ quan điều tra thu thêm 1 nóng súng dài 80cm, 1 báng súng bằng gỗ, 24 viên đạn của các loại súng AK, súng ngắn, súng hơi, súng tự chế. Khoa khai nhận đã tự sản xuất khẩu súng mà Dũng đang dùng từ năm 2104.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố bị can và bắt khẩn cấp 3 đối tượng nói trên trên để tiếp tục điều tra mở rộng.

(Dân trí)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm