| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội phấn đấu trồng mới hơn 400.000 cây dịp Tết trồng cây

Chủ Nhật 14/02/2021 , 08:11 (GMT+7)

Cụ thể, Hà Nội phấn đầu trồng từ 200.000 - 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ, và khoảng 200.000 cây lâm nghiệp, cây ăn quả các loại.

Trồng cây ở Hà Nội. Ảnh: TL.

Trồng cây ở Hà Nội. Ảnh: TL.

Theo đó, các quận, huyện, thị xã, đơn vị căn cứ vào thực tế địa phương mình để phát động Tết trồng cây từ ngày 13/2- 27/2/2021, ngoài thời gian đó có thể triển khai trồng cây trong vụ xuân và thu. Địa điểm trồng ở những nơi có không gian rộng, thoáng hoặc có thể lựa chọn các khu di tích lịch sử - văn hóa, khu đô thị mới, trường học, bệnh viện, công viên, ven đường giao thông...

Phương châm là đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật, trồng đến đâu, chăm sóc đến đấy để đảm bảo cây sống và phát triển tốt.

Đây là hành động thiết thực để hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Đồng thời cũng giúp nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền cùng người dân về vai trò, tác dụng, giá trị của cây, hành lang xanh, rừng trong phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu, môi trường.

Đại diện Sở NN-PTNT Hà Nội cho biết chỉ tiêu trồng cây xanh năm 2021 cao hơn so với những năm trước đây, cụ thể sẽ là trồng mới 200.000 - 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ và khoảng 200.000 cây ăn quả các loại.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên toàn bộ diện tích 27.756 ha rừng và đất lâm nghiệp của thành phố.  

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.