| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Bưởi, lúa chìm nghỉm dưới nước lũ

Thứ Ba 03/09/2019 , 12:58 (GMT+7)

12.800ha lúa hè thu và gần 1.000ha bưởi đang đang thời kỳ thu hoạch, nếu ngập úng dài ngày sẽ mất trắng.


Hàng nghìn ha bưởi, lúa đang thời kỳ thu hoạch ở huyện Hương Khê, Vũ Quang chìm dưới biển nước

Theo báo cáo nhanh của BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tính đến thời điểm này vẫn đang còn hơn 12.800ha lúa hè thu và gần 1.000ha bưởi đang phải chống chọi với mưa lũ.

“Toàn bộ diện tích này đang thời kỳ thu hoạch. Nếu ngập úng dài ngày sẽ mất trắng. Hiện, tỉnh đang chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân chằng chống bưởi, hạn chế đổ gãy; đồng thời thu hoạch diện tích đã đến kỳ chín rộ. Còn với diện tích lúa đành chờ trời tạnh mưa”, một lãnh đạo Sở NN-PTNT Hà Tĩnh nói.

Hơn 26.000 học sinh Hương Khê nghỉ học tránh lũ.

Địa phương có diện tích bưởi, lúa nằm trong “báo động đỏ” thiệt hại nhiều nhất là huyện Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc, TP Hà Tĩnh…

Ngoài diện tích bưởi đang kỳ thu hoạch bị ảnh hưởng, gần 12.000ha cây ăn quả có múi đang thời kỳ kiến thiết cơ bản khác (2.700ha bưởi và 6.700ha cam, chanh) cũng sẽ bị chết, ảnh hưởng năng suất nếu tình trạng ngập lụt kéo dài.

Mưa lớn gây sạt lở đường giao thông ở huyện Vũ Quang.

Theo ghi nhận của NNVN, tại huyện Hương Khê trời vẫn đang mưa to đến rất to. Hơn 10 xã của huyện này đã bị nước lũ cô lập; nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt cục bộ, gây khó khăn cho người dân trong việc tham gia giao thông.

Đặc biệt, ảnh hưởng của mưa lớn cộng với thủy điện Hố Hô xả lũ khiến hơn 26.000 học sinh trên địa bàn huyện phải nghỉ học trong ngày hôm nay. Trong đó bậc mầm non đến trung học cơ sở đã có tới 22.000 em.

Xem thêm
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 2025

Cuộc thi khẳng định vai trò then chốt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới.

Đề nghị Hoa Kỳ bổ sung biện pháp xử lý hơi nước nóng trên thanh long

Phương pháp xử lý này được Nhật Bản, Hàn Quốc chấp thuận đối với trái cây xuất khẩu, nhưng Hoa Kỳ còn lo lắng về việc không tiêu diệt hoàn toàn sinh vật gây hại.