| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh phát hiện chùm ca bệnh dương tính với SARS - CoV-2

Thứ Bảy 05/06/2021 , 07:46 (GMT+7)

2 lao động tự do ở tổ 12, Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh vừa được phát hiện dương tính với SARS – CoV-2.

Sau khi thực hiện xét nghiệm khẳng định, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca dương tính Covid-19. Ảnh: GH.

Sau khi thực hiện xét nghiệm khẳng định, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca dương tính Covid-19. Ảnh: GH.

Rạng sáng nay (5/6), ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh và ngành Y tế để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, sau khi phát hiện 2 ca bệnh là vợ chồng tại tổ 12, Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh dương tính SARS – CoV-2.

Cụ thể, bệnh nhân nam N.V.M. (SN 1965); bệnh nhân nữ N.T.H. (SN 1969), đều là lao động tự do.

2 ca bệnh trên thường trú tại số 16-18, đường 16, Trung tâm hành chính, Thành phố Dĩ An, Bình Dương. Nơi ở hiện tại, tổ 12, Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Ngày phát hiện dương tính 4/6/2021.

Trước đó, ngày 29/5/2021, anh T. người Hà Nội làm việc ở công ty CP Bất động sản CEN – Sài Gòn, từ Hà Nội vào Bình Dương công tác cùng 3 cán bộ công ty đến nhà anh N.V.M. và chị N.V.H. dùng cơm tối.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải (áo trắng đứng giữa) yêu cầu dừng các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch. Ảnh: GH.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải (áo trắng đứng giữa) yêu cầu dừng các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch. Ảnh: GH.

Ngày 30/5/2021, 2 vợ chồng bay chuyến bay VN 1262 của hãng Vietnam Airlines, số ghế 2G, 2D lúc 8h25 từ TP HCM về Vinh hạ cánh lúc 9h55, được cháu N.V.L. (1994) ra đón bằng xe riêng về sinh hoạt tại nhà anh N.X.H. tổ 12, Đoài Thịnh, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh vào khoảng 11h. Khoảng 11h30 đến Trạm Y tế xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh khai báo y tế.

Ngày 31/5/2021, anh T. ở Hà Nội biết tin công ty có anh L.T.N. dương tính, nên khai báo và cách ly, làm xét nghiệm Covid-19 lần 1: âm tính. Ngày 3/6/2021, anh T. Xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Ngày 4/6/2021, Sau khi biết được tin anh T. ở Hà Nội mắc Covid-19, gia đình anh M. đã liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu cho 2 vợ  chồng và 6 thành viên đã tiếp xúc gần trong gia đình.

Kết quả xét nghiệm 8 mẫu lần 1 cho kết quả anh M. và chị H. nghi ngờ. Lấy mẫu lần 2 cho kết quả xét nghiệm khẳng định anh N.V.M. và chị N.T.H. dương tính với SARS - CoV-2.

Sau khi phát hiện chùm ca bệnh trên, ngành Y tế và chính quyền địa phương đã điều tra, xác định có 6 F1. Đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính; F2 đang lập danh sách. Thực hiện cách ly nghiêm ngặt và điều trị cho các Bệnh nhân.

Các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Tĩnh tiếp tục được kích hoạt ở mức cao nhất. Ảnh: GH.

Các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Tĩnh tiếp tục được kích hoạt ở mức cao nhất. Ảnh: GH.

Trong cuộc họp khẩn rạng sáng nay (5/6), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng khẩn trương khử khuẩn môi trường tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh. Tiến hành phong toả khu vực liên quan.

Dừng các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn thành phố như: nhà hàng, quán ăn đường phố, cắt tóc gội đầu, cà phê, tất cả dịch vụ giải trí, thể dục, thể thao ngoài trời...

Ngay sau khi xác định 2 ca bệnh dương với Covid-19, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo ngành chức năng phong tỏa 15 điểm trên 4 trục đường chính của xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du gồm: Hà Hoàng, Nguyễn Huy Lung, Hà Tông Chính, Lê Thiệu Huy.

Các chốt kiểm soát đã được lập để ngăn người trong khu vực phong tỏa ra ngoài và ngăn người từ ngoài vào vùng phong tỏa.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm