| Hotline: 0983.970.780

HAGL thua trận thứ ba liên tiếp dù Công Phượng ghi bàn

Chủ Nhật 01/10/2017 , 20:52 (GMT+7)

Đội bóng của bầu Đức thất bại 2-4 trong chuyến làm khách của Khánh Hòa chiều 1/10, tiếp tục đứng sát khu vực nguy hiểm sau vòng 20 V-League 2017.

HAGL gục ngã khi tới làm khách của Khánh Hòa, bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. Ảnh: Hùng Linh

Khánh Hòa chủ động chọn lối chơi phòng ngự - phản công hiệu quả. Trong hiệp một họ khiến các mũi nhọn của HAGL như Văn Toàn, Công Phượng... im tiếng, đồng thời có được bàn mở tỷ số ở phút 29. Từ một pha phản công nhanh, Toure Youssouf chọc khe cho Lâm Ti Phông băng vào dứt điểm đánh bại thủ thành Văn Tiến.

Sang hiệp hai, người hâm mộ có mặt trên sân Nha Trang được chứng kiến một cơn mưa bàn thắng. Sau giờ giải lao được bốn phút, HAGL gỡ hoà nhờ pha không chiến thành công của Motta sau quả đá phạt góc. Tới phút 67, một chút may mắn giúp đội bóng phố núi vượt lên dẫn trước. Cú dứt điểm của Công Phượng chạm chân đối phương đổi hướng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ Khánh Hòa.

Dẫn 2-1, HLV Quốc Tuấn ngay lập tức rút Văn Toàn và Tăng Tiến ra sân, đưa A Sân và Thắng Toàn vào để gia cố hệ thống phòng ngự. Tuy nhiên, sự thay đổi nhân sự này không mang lại hiệu quả khi đội bóng phố núi đánh mất thế trận cũng như sự hưng phấn, để thua liên tiếp ba bàn. Lâm Ti Phông hoàn tất cú hat-trick với hai bàn thắng nữa ở phút 70 và 82, xen vào đó là pha lập công của Quốc Chí ở phút 71.

Khánh Hoà leo lên top đầu sau chiến thắng ngọt ngào trước HAGL. Ảnh: Hùng Linh

Mọi chuyện tệ hơn cho HAGL khi 15 phút cuối trận họ phải thi đấu với 10 người do Motta phải nhận thẻ vàng thứ hai. Thua chung cuộc 2-4, đội bóng của bầu Đức mới có 20 điểm sao 20 trận, tiếp tục đứng thứ 12 trên bảng điểm, sát khu vực “cầm đèn đỏ”. Khoảng cách giữa họ và Cần Thơ chỉ là ba điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, Quảng Nam để lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu của Thanh Hoá, khi chỉ có trận hoà 1-1 trên sân nhà gặp Bình Dương.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc  có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ tám nhờ công của Minh Tuấn, nhưng bốn phút trước khi hiệp một khép lại họ để đội khách gỡ hoà. Cả hiệp hai, Quảng Nam đồn sức tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn nào. Sau 20 trận, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc có 35 điểm, kém ngôi đầu của Thanh Hoá hai điểm.

Cũng chiều nay, TP HCM để Đà Nẵng cầm hoà 1-1 trên sân nhà. Kết quả này khiến đội bóng của quyền Chủ tịch Công Vinh mất vị trí thứ chín vào tay SLNA. Đội bóng xứ Nghệ đánh bại ứng viên vô địch Sài Gòn 2-0 trên sân nhà.

hagl-thua-tran-thu-ba-lien-tiep-du-cong-phuong-ghi-ban-2

 hagl-thua-tran-thu-ba-lien-tiep-du-cong-phuong-ghi-ban-3

(vnexpress.net)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm