| Hotline: 0983.970.780

Hai chung cư và một trụ sở công an phường bị cách ly

Thứ Sáu 20/03/2020 , 18:28 (GMT+7)

Hai chung cư cao cấp và một trụ sở công an phường bị phong toả, cách ly, sau khi có 2 người sống tại địa phương dương tính với Covid-19.

Đó là chung cư M.One Nam Sài Gòn, phường Tân Kiểng, quận 7, và The Ascent, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2.

Chung cư M.One Nam Sài Gòn, P.Tân Kiểng, quận 7 bị cách ly do một Việt kiều từ Mỹ về có kết quả dương tính với Covid-19. Ảnh: Trần Lâm.

Chung cư M.One Nam Sài Gòn, P.Tân Kiểng, quận 7 bị cách ly do một Việt kiều từ Mỹ về có kết quả dương tính với Covid-19. Ảnh: Trần Lâm.

Theo đó, tối 19/3, chung cư M.One Nam Sài Gòn đã được cơ quan chức năng quận 7 phong toả sau khi một phụ nữ người Việt Nam, 32 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống ở tầng 23 block T1B, có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Người phụ nữ này từ Boston (Mỹ) về Việt Nam trên chuyến bay NH381, ngồi ghế số 28, quá cảnh tại sân Narita - Nhật Bản, nhập cảnh Tân Sơn Nhất lúc 23h30 ngày 17/3. Chị đi thẳng từ sân bay về nhà bằng ô tô riêng. Trong căn hộ này, có cha mẹ và 1 người em trai chị.

Được biết, chung cư M.One Nam Sài Gòn có 3 block nhà, gồm T1A, T1B và T2; 963 căn hộ và 1.463 nhân khẩu; một mặt giáp sông, đối diện là khu dân cư có khoảng 35 hộ. Riêng tầng 23, có 13 căn hộ với 61 người.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang lập danh sách những người có khả năng tiếp xúc gần với bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm và khử khuẩn khu chung cư.

Cùng ngày, một chung cư cao cấp khác nằm trên đường Quốc Hương, quận 2, là The Ascent cũng đã được phong tỏa sau khi một phi công người Anh, 43 tuổi, sống tại trong chung cư này có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19. Chung cư này có 2 block, 29 tầng, 278 căn hộ với 765 cư dân. Trong đó có 159 người nước ngoài.

Chung cư The Ascent, P.Thảo Điền, Q.2. cũng bị cách ly do một viên phi công người Anh sống tại đây dương tính với Covid-19. Ảnh: Trần Lâm.

Chung cư The Ascent, P.Thảo Điền, Q.2. cũng bị cách ly do một viên phi công người Anh sống tại đây dương tính với Covid-19. Ảnh: Trần Lâm.

Theo Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, phi công người Anh làm việc cho Vietnam Airlines. Trước đó, phi công này đã bay từ TP.HCM đi Bangkok, Thái Lan, trên các chuyến bay VN606/607 SGN-BKK-SGN, đến TP.HCM ngày 7/3. Sau đó, tiếp tục bay chặng TP.HCM - Hà Nội trên chuyến bay có số hiệu VN272 và chuyến bay trở lại Tân Sơn Nhất ngày 16/3 và bắt đầu có triệu chứng sốt, ho. Sau đó, anh này tự đi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới khám. Sở Y tế và UBND quận 2 đã làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất và Vietnam Airlines để xác định hành trình của bệnh nhân này.

Trụ sở Công an phường Thảo Điền, quận 2 bị phong tỏa và một số cán bộ công an phường phải cách ly do phi công người Anh từng đến đây làm việc và tiếp xúc nhiều người. Ảnh: Trần Lâm.

Trụ sở Công an phường Thảo Điền, quận 2 bị phong tỏa và một số cán bộ công an phường phải cách ly do phi công người Anh từng đến đây làm việc và tiếp xúc nhiều người. Ảnh: Trần Lâm.

Sau khi nắm rõ hành trình của phi công người Anh, trụ sở công an phường Thảo Điền, Q.2 cũng đã bị phong tỏa. Ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND Q.2, cho biết, ngày 17/3, phi công người Anh đã đến Công an phường này để đăng ký tạm trú.

Tại đây, ông tiếp xúc gần với 3 công an phường. Trước đó, ông đã tiếp xúc gần với 4 người gồm một người giúp việc và 3 người khác ở Cát Lái. Ngoài ra còn 7 trường hợp thuộc diện F2, được cách ly ở chung cư. Hiện 3 công an phường và 1 người khác đang được cách ly tập trung tại Cần Giờ.

Việc kiểm soát, do thân nhiệt người ra vào được làm nghiêm ngày ở cả 2 chung cư bị phong toả. Ảnh: Trần Lâm.

Việc kiểm soát, do thân nhiệt người ra vào được làm nghiêm ngày ở cả 2 chung cư bị phong toả. Ảnh: Trần Lâm.

Ngoài ra, một số cán bộ khác của công an phường này phải tự cách ly tại cơ quan và nơi ở. Lực lượng chức năng đã phun thuốc khử trùng trụ sở Công an phường Thảo Điền, người dân liên hệ làm việc tạm thời được tiếp tại trụ sở UBND phường.

“Hiện quận đã điều động cán bộ côn an phường khác đến phường Thảo Điền hỗ trợ, giải quyết công việc”, ông Hưng nói và cho biết thêm, nam phi công còn đến làm việc tại Công an phường Bình An. Hiện một số cán bộ có tiếp xúc gián tiếp với phi công này đã được đưa đi cách ly và khủ trùng trụ sở.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.