| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Thứ Bảy 20/04/2024 , 09:29 (GMT+7)

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Chính trị - Hành chính mới Bắc Sông Cấm. Ảnh: Đinh Mười.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Chính trị - Hành chính mới Bắc Sông Cấm. Ảnh: Đinh Mười.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 được tổ chức với quy mô cấp thành phố gắn với kỷ niệm 69 năm "Ngày giải phóng Hải Phòng" (13/5/1955 - 13/5/2024) và đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà của Uỷ ban Di sản thế giới UNESCO.

Đây là sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm “Ngày giải phóng Hải Phòng”; là dịp để Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của thành phố cảng lớn nhất Miền Bắc, trung tâm vùng đồng bằng duyên hải, là đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc.

Đồng thời là cơ hội để quảng bá, giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hóa, hình ảnh thành phố cũng như xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động của lễ hội sẽ thúc đẩy đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội năm 2024 có nhiều điểm mới, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao tiêu biểu và hưởng ứng đều bám sát chủ đề là làm bừng sáng lên một miền di sản được tổ chức trên nhiều địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đáng lưu ý, lễ hỗi sẽ được tổ chức tại không gian và địa điểm mới là quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thuỷ Nguyên với mặt bằng có sức chứa lên đến đến 18.000 người. Các khu vực phụ trợ được bố trí riêng biệt, bảo đảm an toàn và giao thông thuận lợi, thông thoáng so với 10 kỳ lễ hội đã tổ chức tại quảng trường nhà hát thành phố.

Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024  là chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội và đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà của Uỷ ban Di sản Thế giới UNESCO - Di sản thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam.

Riêng chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức từ 20h00’ ngày 11/5/2024 được dàn dựng với chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện các giá trị, nét đặc trưng tiêu biểu nhất về huyền thoại, lịch sử, di sản văn hoá, hình ảnh, con người Hải Phòng bằng thực cảnh, kết hợp cùng công nghệ AR thực tế ảo và màn trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam cùng gần 1000 nghệ sỹ, diễn viên.

Trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố Hải Phòng ở Bắc Sông Cấm, nơi diễn ra lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024. Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa. 

Trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố Hải Phòng ở Bắc Sông Cấm, nơi diễn ra lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024. Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa. 

Ban Tổ chức lễ hội khẳng định, đây là lần đầu tiên chương trình đêm hội đươc thành phố Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa cả tầm thấp và tầm cao kéo dài 15 phút, là chương trình đêm hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Bên cạnh chương trình đêm hội sẽ có 26 sự kiện tiêu biểu và 78 hoạt động hưởng ứng về kinh tế, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch diễn ra tại khu vực dải Trung tâm thành phố, Khu đô thị Bắc sông Cấm, Trung tâm các quận, huyện. Các hoạt động không chỉ do các cơ quan, đơn vị của thành phố tổ chức mà còn lan tỏa và có sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Dự kiến kinh phí tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 khoảng 40-45 tỷ đồng, trong đó chủ yếu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa khoảng 31 tỷ đồng.

“Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá và khẳng định giá trị, đóng góp của di sản thiên nhiên quần đảo Cát Bà đối với chiến lược phát triển bền vững của đất nước nói chung và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng. Đồng thời, mở ra cơ hội trong việc khai thác tối đa các giá trị di sản thiên nhiên thế giới, tài nguyên văn hóa, tài nguyên du lịch, tạo cơ sở, tiền đề và những lợi thế thúc đẩy Hải Phòng phát triển toàn diện”, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chia sẻ.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm