| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Dừng đón lao động người Trung Quốc quay lại làm việc

Thứ Ba 04/02/2020 , 17:18 (GMT+7)

Lãnh đạo Ban quản lí Khu kinh tế Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng đón lao động Trung Quốc trở lại làm việc.

Hơn 700 người Trung Quốc đã quay lại làm việc sau tết

Trước tết, có hơn 3.000 người Trung Quốc làm việc tại Hải Phòng về quê ăn tết, trong đó 23 người quê ở Vũ Hán. Hiện tại, theo báo cáo của các khu công nghiệp nhiều doanh nghiệp đã có người Trung Quốc trở lại làm việc.

Cụ thể, tại Khu công nghiệp VSIP có 551 người trở lại sau tết, phần lớn làm việc tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam. Còn tại khu CN An Dương, Tràng Duệ cũng có 198 người Trung Quốc đang làm việc, trong đó có một số không về ăn tết, số còn lại quay trở lại sau kỳ nghỉ tết.

Hơn 700 người Trung Quốc đã quay trở lại KCN VSIP, Tràng Duệ và An Dương để làm việc.

Sau khi nhập cảnh, số lao động của KCN VSIP được Trung tâm y tế dự phòng thành phố, huyện Thuỷ Nguyên giám sát y tế, đo thân nhiệt, cách ly. Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp khử trùng nhà xưởng, thang máy… khu vực đông công nhân qua lại. Còn những người Trung Quốc ở KCN An Dương và Tràng Duệ đều được theo dõi, cách ly tập trung tại nhà máy và một số địa điểm được thuê theo hợp đồng tại địa phương.

Ngoài số lượng này ra, tại các Công ty, KCN khác người Trung Quốc cũng đã bắt đầu quay trở lại làm việc như KCN Đình Vũ, KCN Đồ Sơn…

Ông Nguyễn Quang Chính - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe (Sở Y tế Hải Phòng) cho biết chưa thống kê được chính thức nhưng số lượng người Trung Quốc trở lại làm việc hiện tại phải lên đến hàng nghìn người, họ đi bằng nhiều con đường di chuyển khác nhau.

Dừng đón lao động Trung Quốc quay lại làm việc

Hiện tại, tính đến sáng 4/2, thành phố Hải Phòng đã có 13 trường hợp nghi nhiễm virus Corona, trong đó có 5 trường hợp đã có kết quả âm tính (không nhiễm bệnh), còn lại đang chờ kết quả.

Điều đáng nói trong số những ca nghi nhiễm có 3 người Trung Quốc, 1 người trở về từ Vũ Hán, còn lại đều có liên quan, hoặc đi Trung Quốc hoặc có tiếp xúc với người Trung Quốc. Điều này khiến dư luận e ngại và rất quan tâm đến việc quản lý, cách ly người lao động Trung Quốc quay trở lại Hải Phòng làm việc sau tết.

Ông Phạm Văn Mợi - Trưởng ban Quản lí Khu kinh tế Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch Corona tại Khu CN An Dương ngày 3/2.

Ông Phạm Văn Mợi - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho hay, về cơ bản các đơn vị sử dụng lao động Trung Quốc đã thực hiện tốt công tác phòng, chống và ứng phó đối với dịch Corona.

Tuy nhiên, vì chính sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp, vì sự an toàn của cộng đồng, trong những ngày tới, cần tiếp tục tăng cường các biện pháp như: theo dõi, cập nhật liên tục tình trạng sức khoẻ của người lao động Trung Quốc đã quay trở lại, đảm bảo đúng thời gian cách ly; tiến hành khử trùng tất cả các văn phòng, nhà xưởng, tuyên truyền để người lao động Việt Nam đang làm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, hiểu đúng, đủ về dịch bệnh; yêu cầu các doanh nghiệp có sử dụng lao động Trung Quốc không để số còn lại quay trở lại Việt Nam, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng đã có chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống dịch cũng như việc hạn chế người Trung Quốc quay lại làm việc sau tết như: khuyến cáo người Trung Quốc hạn chế quay lại làm việc, tạm dừng nhập cảnh người Hồ Bắc cho đến khi hết dịch nCoV, đề nghị các doanh nghiệp sử dụng lao động người Trung Quốc, đối với những người không về quê thì hạn chế đi lại, ai đã về nước thì tạm thời chưa quay trở lại.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm