| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng tái hoạt động tổ công tác phòng chống dịch các thôn, tổ dân phố

Thứ Năm 30/07/2020 , 19:53 (GMT+7)

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định sẽ chỉ đạo cho hoạt động trở lại các tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố.

Các Tổ công tác phòng, chống dịch tại các thôn, tổ dân phố ở Hải Phòng sẽ hoạt động trở lại. Ảnh: Đinh Mười.

Các Tổ công tác phòng, chống dịch tại các thôn, tổ dân phố ở Hải Phòng sẽ hoạt động trở lại. Ảnh: Đinh Mười.

Chiều 30/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định sẽ ban hành Chỉ thị lãnh đạo chỉ đạo toàn hệ thống chính trị phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu Bí thư cấp ủy các địa phương trực tiếp chỉ đạo; các ngành địa phương chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh xảy ra. Đồng thời quyết định thành lập Ban chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng chống dịch với thành phần cụ thể hơn.

Đối với các quận, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 do Bí thư đứng đầu, chỉ đạo hoạt động trở lại Tổ giám sát ở thôn, tổ dân phố theo mô hình tự quản để giám sát toàn bộ người từ vùng có dịch, kê khai hàng ngày và báo cáo về Ban chỉ đạo các địa phương và thành phố.

Chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy chiều nay, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá, Hải Phòng có kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố, trước tình hình diễn biến dịch đang bùng phát trở lại, chỉ trong 6 ngày đã có tới 43 ca nhiễm Covid-19 ở 6 tỉnh, thành phố và chưa tìm được bệnh nhân F0, Hải Phòng có nguy cơ cao nếu dịch bệnh bùng phát.

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì cuộc họp chiều nay. Ảnh: HPGOV.

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì cuộc họp chiều nay. Ảnh: HPGOV.

Do vậy, ngoài các vấn đề nói trên, lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng đã yêu cầu các Sở, ngành cũng thành lập Ban chỉ đạo, rà soát toàn bộ các nhu cầu, triển khai các biện pháp giám sát phòng chống dịch.

Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan đầu tư trang thiết bị y tế, vật tư hóa chất sát trùng, từ ngày 1/8, thực hiện đeo khẩu trang, không tụ tập quá 30 người nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; người dân không đến vùng dịch.

Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội không tổ chức đi tham quan, du lịch, tạm dừng các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập trung đông người chưa thực sự cần thiết. 

Hiện tại, theo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hải Phòng, toàn thành phố có 608 người đang cách ly tập trung, 3.219 người đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú, có 449 ca nghi nhiễm nhưng tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tổng số người đi từ Đà Nẵng về Hải Phòng trong khoảng thời gian từ 8/7 đến nay là 2.291 người, dự kiến khoảng 5.000 người.

Trước đó, từ ngày 27/3 đến 14/4, Hải Phòng đã thành lập 2.448 tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố, mỗi tổ có từ 10 - 12 người, do bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố làm tổ trưởng để kiểm soát chặt chẽ công dân ra, vào thôn, tổ dân phố, kiểm soát những biến động nhân khẩu trên địa bàn và kiểm tra y tế (đo thân nhiệt) những người vào địa bàn.

Từ 0 giờ ngày 16/4, các tổ kiếm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố và các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cấp xã, phường, thị trấn, quận, huyện được yêu cầu tạm dừng hoạt động đến khi có chỉ đạo mới của UBND thành phố Hải Phòng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm