| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng sẽ có phòng thi cho thí sinh có biểu hiện mắc Covid-19

Thứ Ba 28/07/2020 , 14:36 (GMT+7)

Những thí sinh có biểu hiện mắc Covid-19 trong kỳ tốt nghiệp THPT năm nay tại Hải Phòng sẽ bố trí phòng thi đặc biệt, có trang bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hải Phòng sẽ có 10.586 thí sinh đăng ký dự thi với 41 điểm thi. Ảnh: Đinh Mười.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hải Phòng sẽ có 10.586 thí sinh đăng ký dự thi với 41 điểm thi. Ảnh: Đinh Mười.

Ngày 28/7, thông tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) Hải Phòng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sắp tới, đơn vị đã chủ động phối hợp Sở Y tế xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức kỳ thi.

Theo đó, mỗi điểm thi sẽ phải bố trí ít nhất 2 phòng chờ đặc biệt có trang bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang dùng làm phòng thi đặc biệt trong tình huống thí sinh có biểu hiện nhiễm virus Covid-19.

Mặt khác, Sở GD-ĐT Hải Phòng cũng khuyến cáo các đơn vị không tổ chức tham quan, du lịch trong dịp này kể cả đến những vùng không có dịch, không tổ chức các hoạt động đông người, các trường không tổ chức cho học sinh học hè trong tháng 7 và 8.

Đối với học sinh lớp 12, quá trình ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, thầy cô chủ nhiệm, giáo viên bộ môn kiểm soát chặt chẽ, theo dõi sức khỏe của học sinh. Nếu phát hiện có dấu hiệu nhiễm virus Covid-19 (ho, sốt, khó thở...), nhà trường phải kịp thời báo ngay cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của quận, huyện và Ban chỉ đạo thi thành phố.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10/8 trên toàn quốc. Tại Hải Phòng có 10.586 thí sinh đăng ký dự thi với 41 điểm thi đặt tại tất cả các địa phương trong toàn thành phố và dự kiến có khoảng 2.500 cán bộ, giáo viên được huy động phục vụ kỳ thi.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất