| Hotline: 0983.970.780

Hai tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế là ai?

Thứ Năm 14/05/2020 , 14:17 (GMT+7)

Hai Đại tá Công an tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động cán bộ đến công tác tại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc. Ảnh: T.H.

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc. Ảnh: T.H.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao quyết định điều động Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Đại tá Hoàng Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh: Việc quyết định điều động Đại tá Hoàng Văn Thành và Đại tá Nguyễn Đình Thừa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác cán bộ của Công an Thừa Thiên - Huế. Việc này, góp phần hoàn thiện, kiện toàn và nâng cao sức chiến đấu của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, xây dựng lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế vững mạnh.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.