| Hotline: 0983.970.780

Hai tử tù khai cách mở khóa cùm và mánh khóe vượt ngục?

Thứ Hai 18/09/2017 , 06:45 (GMT+7)

Chiều ngày 17/9, Bộ Công an họp báo, thông tin về lời khai của hai tử tù trốn trại giam T16 và quá trình truy bắt. Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), chủ trì cuộc họp báo.

16-38-29_tu-tu-vuot-nguc2
Đại tá Phạm Trọng Điềm

“Đối tượng Tình khai rằng đồng bọn là Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", 37 tuổi), khi chuyển trại đã giấu được một miếng sắt nhỏ, nhọn, vào hậu môn, sau đó đem vào buồng giam. Tình nói Thọ dùng miếng sắt này để rạch mạch vữa tường phòng giam”, đại tá Điềm cho biết.

Tử tù Tình khai với cơ quan điều tra rằng tường trại giam bị ẩm lâu ngày nên việc dùng vật cứng nhọn để khoét tường diễn ra thuận lợi. “Hai đối tượng thực hiện hành vi này trong mấy tháng liền”, ông Điềm nói.

Mỗi khi kết thúc việc rạch mạch vữa, Tình và Thọ dùng cơm tù, kem đánh răng bịt vào xóa dấu vết. Chúng cũng dùng tay bẩn xoa lên để chỗ bị rạch có màu gần giống tường xung quanh, gây khó khăn cho quản giáo trong việc phát hiện. Cơ quan điều tra đánh giá đây là thủ đoạn “hết sức tinh vi”.

“Đối tượng Tình nói Thọ từng nhiều năm hoạt động tội phạm, nên khóa gì cũng mở được. Chính Thọ là người mở khóa cùm cho cả hai tử tù”, theo đại diện Bộ Công an.

Lãnh đạo C47 đã họp bàn trao đổi, thống nhất với Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an TP Hà Nội tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chốt chặn, kiểm soát, truy bắt đối tượng.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng C47 trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác truy bắt Tình. Lực lượng tham gia đánh án là các đơn vị gồm C47, Cục Trinh sát kỹ thuật, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Sơn La, tổng cộng huy động khoảng 300 cán bộ chiến sĩ khép kín vòng vây, truy bắt đối tượng.

Rạng sáng 11/9, các tổ công tác chốt chặn và kiểm soát tất cả các phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường trọng yếu thuộc hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức 5 chốt chặn, Công an tỉnh Sơn La tổ chức 9 chốt chặn ở các khu vực trọng yếu.

16-38-29_tu-tu-vuot-nguc1
Tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình bị bắt giữ

Cơ quan công an cho biết Tình bị bắt lúc 1h30 ngày 17/9. Sau gần 150 giờ kiên nhẫn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, mật phục, khoanh vùng, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được Tình khi hắn trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già của xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Trước đó, C47 phối hợp với các cơ quan chức năng, công an địa phương, xác định Tình lẩn trốn tại Tà Dê, Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La.

Tình là đối tượng tinh quái, sau khi bỏ trốn đã dùng điện thoại của người đi đường gọi về gia đình nhờ giúp đỡ, cơ quan công an cho biết.

Về câu hỏi báo giới đặt ra liên quan tới thông tin Tình được nhiều đàn em thời còn vận chuyển “cái chết trắng” giúp đỡ sau khi vượt ngục, cơ quan công an cho biết việc này đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

"Trong quá trình chạy trốn, Nguyễn Văn Tình có nhiều người giúp đỡ. Ví dụ người thân của Tình và những mối quan hệ trước đây khi Tình vận chuyển ma túy. Tình nhờ điện thoại người đi đường gọi cho bố, mẹ để thông tin mình đã bỏ trốn", đại tá Điềm nói.

Ông Điềm cho biết thêm rằng Bộ Công an đã giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) thực hiện điều tra với những người có hành vi giúp đỡ tử tù trong quá trình bỏ trốn.

Khi bắt giữ, trong người tử tù này có 11.756.000 đồng. Tình khai số tiền đi làm trước đây có được gửi mẹ giữ. Sau khi trốn trại, Tình được mẹ đưa 20 triệu đồng dự định mua xe máy và chi tiêu. Lực lượng chức năng cho biết Tình có tới 4 điện thoại và nhiều sim để che mắt cơ quan điều tra sau khi vượt ngục.

Cơ quan công an đánh giá Tình “không manh động nhiều, nhưng thủ đoạn lẩn trốn hết sức tinh vi”. Do từng nhiều năm vận chuyển ma túy, Tình đã sống ở địa bàn người Mông, thông thạo rừng núi, chỉ cần bị bắt chậm, rất có thể đối tượng sẽ lẩn trốn sang nước khác.

Tại trại tạm giam T16 Bộ Công an, Thọ và Tình bị biệt giam cùng buồng trong thời gian chờ tòa án mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo.

Tình và Thọ vượt ngục đêm 10 rạng sáng 11/9, nhân lúc trời mưa to, hai tên đã phá cùm, khoét tường buồng giam, leo lên tường trại giam rồi đu dây vượt ra ngoài bỏ trốn.

Ngày 11/9, Tình về nhà một người thân ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất (Hà Nội) và lấy xe máy bỏ trốn cùng Thọ “sứt”.

Tối 13/9, hai tên tù trốn trại bị phát hiện có mặt ở một quán karaoke ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập nhiều chốt với cảnh sát có vũ trang kiểm tra từng chiếc xe khách, xe ô tô qua các ngả biên giới.

Chiều 16/9, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Công an đã bắt được Thọ khi đang lẩn trốn tại huyện Nam Sách. Tình bị bắt một ngày sau đó. Cả hai đối tượng đều sẽ bị giam lại tại trại giam T16, Bộ Công an.

 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm