| Hotline: 0983.970.780

Hàng công có cũng như không

Thứ Hai 07/11/2011 , 09:43 (GMT+7)

Nhiều vấn đề lớn đang tồn tại ở U23 Việt Nam, đặc biệt là việc dứt điểm nơi hàng công.

Thủ quân Thành Lương (áo trắng) bị kèm quá chặt

Sự khởi đầu nhọc nhằn ở bảng B SEA Games 26 đang dấy lên những lo ngại trong lòng U23 Việt Nam. Chúng ta thắng chật vật Philippines 3-1 và trước đối thủ mạnh nhất Myanmar, thầy trò HLV Goetz không thể ghi được bàn dù được chơi hơn người. Nhiều vấn đề lớn đang tồn tại ở U23 Việt Nam, đặc biệt là việc dứt điểm nơi hàng công.

Trước khi SEA Games 26 diễn ra, Falko Goetz đặc biệt chú ý đến khâu dứt điểm của các tiền đạo. Để tăng sự đa dạng trong tấn công, HLV người Đức đã mang đến giải đấu này 4 tiền đạo gồm Tuấn Anh, Đình Tùng, Hoàng Thiên, Văn Thắng, cộng thêm tiền vệ Văn Quyết có thể sắm vai trung phong. Nhưng ngoài Đình Tùng vẫn ngồi ngoài do chấn thương, Văn Quyết bị kéo về khá sâu thì 3 gương mặt còn lại chưa đáp ứng được kỳ vọng.

U23 Việt Nam đã áp đảo hoàn toàn trước Myanmar, nhưng rõ ràng chúng ta thiếu sự sắc sảo trong các pha tấn công. Những cơ hội dứt điểm trước cầu môn Thihatthu quá ít và trong những lần cơ may hiếm hoi đến, các chân sút đều tỏ ra khá vội vàng. Mấu chốt vấn đề chính là các miếng đánh của U23 Việt Nam quá thiếu đa dạng, khi Myanmar xác định chơi tử thủ bên phần sân nhà. Goetz chủ trương để các học trò tập trung vào hai cánh, nhưng các đường tạt vào trong đều bị hàng thủ đối phương hóa giải.

Theo nhận định của các chuyên gia nội như Vương Tiến Dũng, Lê Khắc Chính, Nguyễn Thành Vinh, muốn phá vỡ hệ thống “xe bus” mà Myanmar tạo ra thì chúng ta phải đánh mạnh vào trung lộ. Tuy nhiên, miếng đánh này lại ít được Goetz rèn luyện ở giai đoạn trước giải, bởi U23 Việt Nam không có một cầu thủ có óc sáng tạo ở giữa sân và một chân sút tì đè tốt để tạo cơ hội cho tuyến sau dứt điểm.

Vấn đề mấu chốt khiến U23 Việt Nam bế tắc trước Myanmar là chúng ta không có một ngôi sao có khả năng tạo ra đột biến cỡ Văn Quyến, Quốc Vượng hay Phan Thanh Bình ở các kỳ SEA Games trước. Thủ quân Thành Lương vẫn chơi miệt mài, nhưng anh hầu như chỉ hoạt động ở hai cánh. Văn Quyết xông xáo, di chuyển khắp mặt sân, tuy nhiên anh không nhận được sự hỗ trợ nhiều nơi của đồng đội. Văn Thắng rồi sau đó là Hoàng Thiên lại quá yếu ớt, thiếu cá tính trong các tình huống gây áp lực lên cầu môn đối phương.

Không chỉ bế tắc trong tấn công, sự lơi lỏng của cặp Huỳnh Phú - Anh Quang còn khiến thủ thành Bửu Ngọc liên tục đối diện những pha phản công nguy hiểm từ Myanmar. HLV Goetz chưa tìm được giải pháp hữu hiệu nhất cho hàng thủ và có thể, ông đang chờ đợi sự trở lại từng ngày của Long Giang. Bên cạnh đó, khoảng thời gian nghỉ ngơi tiếp theo là cơ hội để ông tìm ra thêm được những miếng đánh mới, đa dạng hơn cho các trận đánh hứa hẹn sẽ khốc liệt ở vòng sau.

U23 Việt Nam giành 4 điểm trước hai đối thủ mạnh nhất và khi 3 trận đấu còn lại gặp Brunei, Đông Timor và Lào đều ở dưới cơ, chúng ta vẫn tràn đầy cơ hội để giành ngôi đầu bảng. Nhưng lúc này, bán kết không còn là thành tích mà Goetz quá bận tâm bởi ông cần tính toán kỹ lưỡng đối thủ ở vòng knock-out, đồng thời có được chính sách dưỡng quân hợp lý ở 3 trận đấu cuối. Mọi thứ vẫn đang rất rộng mở với U23 Việt Nam, nhưng để đội nhà tiến xa hơn thì Goetz vẫn cần khắc phục quá nhiều khiếm khuyết đang tồn tại trong lòng đội tuyển lúc này.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm