| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt chợ phiên nông sản mở dịp cuối tuần

Chủ Nhật 26/11/2023 , 14:30 (GMT+7)

TP.HCM 70 doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và nông dân trên địa bàn TP.HCM giới thiệu, trưng bày hàng trăm sản phẩm đặc trưng tại Chợ phiên nông sản năm 2023.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP.HCM tham quan các gian hàng trưng bày tại Chợ phiên nông sản lần I năm 2023. Ảnh: Thế Dương.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP.HCM tham quan các gian hàng trưng bày tại Chợ phiên nông sản lần I năm 2023. Ảnh: Thế Dương.

Chợ phiên nông sản năm 2023 diễn ra vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật từ 25/11 đến 24/12 tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân TP.HCM (số 138 đường HT13, phường Hiệp Thành, quận 12), với các sản phẩm nông sản đạt chứng nhận VietGAP, hữu cơ, sản phẩm OCOP...

Ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân TP.HCM cho biết, trong đợt 1 (diễn ra từ ngày 24-25/11) có 70 doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và nông dân trên địa bàn thành phố tham gia trưng bày, mua bán tại Chợ phiên nông sản. 

"Đây là sự chứng minh rõ nhất việc Hội Nông dân TP.HCM đã cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, quyết định của thành phố đối với đời sống kinh tế của nông dân thành phố.

Hy vọng, các kỳ chợ phiên tiếp theo sẽ có sự tham gia đông đảo hơn của doanh nghiệp, HTX và nông dân của các tỉnh thành, đem đến cho người dân Thành phố các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, giá thành phải chăng, an toàn vệ sinh thực phẩm và thân thiện với môi trường", ông Lượng nói.     

Chợ Phiên nông sản là hoạt động ý nghĩa của Ban Thường vụ Hội nông dân TP.HCM nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Qua đó, tạo điều kiện cho hội viên nông dân, các đơn vị tham gia giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận các thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đây cũng là cầu nối để giúp cho nông dân, nhà sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn của thành phố đến với người tiêu dùng, kết nối nhà sản xuất – doanh nghiệp – nhà phân phối, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân Thành phố trong việc tham gia thực hiện công tác xúc tiến thương mại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố theo hướng phát triển nền nông nghiệp đô thị; từng bước cụ thể hóa Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm