| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh hàng loạt doanh nghiệp sử dụng đất trái phép tại VQG Cát Bà

Thứ Bảy 10/10/2020 , 19:51 (GMT+7)

Có 7 DN đang sử dụng hàng trăm nghìn m2 đất để kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch tại VQG Cát Bà dù việc liên doanh, liên kết đã không còn.

Công ty Công ty TNHH Du lịch - Dịch vụ - Thủy sản - Thương mại Thùy Trang đang sử dụng hơn 7.000m2 (không tính diện tích mặt nước) tại  bãi Nam Cát, thuộc khu phục hồi sinh thái biển, Vườn Quốc gia (VQG) Cát Bà. Doanh nghiệp này ký liên doanh với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng lần 1 (ngày 09/4/2009), lần 2 (ngày 01/01/2012), đã có thông báo dừng liên kết từ 04/01/2019 nhưng vẫn đang hoạt động. Kết quả kiểm tra của đoàn công tác UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở không có báo cáo tác động môi trường, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn, cơ sở có các công trình phục vụ dịch vụ lưu trú, ăn, uống nhưng không có giấy phép xây dựng.

Công ty Công ty TNHH Du lịch - Dịch vụ - Thủy sản - Thương mại Thùy Trang đang sử dụng hơn 7.000m2 (không tính diện tích mặt nước) tại  bãi Nam Cát, thuộc khu phục hồi sinh thái biển, Vườn Quốc gia (VQG) Cát Bà. Doanh nghiệp này ký liên doanh với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng lần 1 (ngày 09/4/2009), lần 2 (ngày 01/01/2012), đã có thông báo dừng liên kết từ 04/01/2019 nhưng vẫn đang hoạt động. Kết quả kiểm tra của đoàn công tác UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở không có báo cáo tác động môi trường, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn, cơ sở có các công trình phục vụ dịch vụ lưu trú, ăn, uống nhưng không có giấy phép xây dựng.

Công ty cổ phần Thương mại Tùng Long sử dụng hơn 4.000m2 tại Bãi Cát Bằng và Bãi Tháp Nghiêng, thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển, VQG Cát Bà. Doanh nghiệp này liên doanh với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng (VQG Cát Bà) lần 1 (ngày 28/3/2009), lần 2 (ngày 22/4/2012), đã có thông báo dừng liên kết ngày 04/01/2019 nhưng cơ sở tại Bãi Tháp Nghiêng hiện tại vẫn đang hoạt động. Kiểm tra của đoàn công tác UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, không có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý... Tuy có các công trình phục vụ dịch vụ lưu trú, ăn, uống nhưng không có giấy phép xây dựng.

Công ty cổ phần Thương mại Tùng Long sử dụng hơn 4.000m2 tại Bãi Cát Bằng và Bãi Tháp Nghiêng, thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển, VQG Cát Bà. Doanh nghiệp này liên doanh với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng (VQG Cát Bà) lần 1 (ngày 28/3/2009), lần 2 (ngày 22/4/2012), đã có thông báo dừng liên kết ngày 04/01/2019 nhưng cơ sở tại Bãi Tháp Nghiêng hiện tại vẫn đang hoạt động. Kiểm tra của đoàn công tác UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, không có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý... Tuy có các công trình phục vụ dịch vụ lưu trú, ăn, uống nhưng không có giấy phép xây dựng.

Công ty TNHH Đảo Cát sử dụng hơn 4.500m2 tại Bãi Tại Kéo, thuộc khu vực Hang Trống Bỏi. Doanh nghiệp này liên doanh, liên kết với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng (VQG Cát Bà) từ ngày 16/6/2010sau đó đã có thông báo dừng liên kết ngày 18/9/2018, nhưng vẫn duy trì hoạt động. Kiểm tra của đoàn công tác UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở này không có hồ sơ liên quan đến công tác lưu trú, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, chưa được công nhận là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định (chưa gửi thông báo hoạt động đến Sở Du lịch). Còn bãi tắm không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định, các công trình phục vụ dịch vụ lưu trú, ăn, uống nhưng không có giấy phép xây dựng.

Công ty TNHH Đảo Cát sử dụng hơn 4.500m2 tại Bãi Tại Kéo, thuộc khu vực Hang Trống Bỏi. Doanh nghiệp này liên doanh, liên kết với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng (VQG Cát Bà) từ ngày 16/6/2010sau đó đã có thông báo dừng liên kết ngày 18/9/2018, nhưng vẫn duy trì hoạt động. Kiểm tra của đoàn công tác UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở này không có hồ sơ liên quan đến công tác lưu trú, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, chưa được công nhận là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định (chưa gửi thông báo hoạt động đến Sở Du lịch). Còn bãi tắm không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định, các công trình phục vụ dịch vụ lưu trú, ăn, uống nhưng không có giấy phép xây dựng.

Công ty cổ phần Thương mại Thanh Bình sử dụng hơn 81.000m2 của VQG Cát Bà, trong đó tổng diện tích xây dựng hơn 7.000m2, gồm các quầy bar, phòng nghỉ, nhà nghỉ, quầy bán hàng, các chòi... còn lại là khuôn viên, lối đi lại...  Doanh nghiệp này liên doanh, liên kết với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng (Vườn Quốc gia Cát Bà) kinh doanh tại Trung tâm Vườn từ ngày 28/01/2011, đã có thông báo dừng liên kết ngày 18/9/2018 nhưng sau đó vẫn hoạt động. Kết quả kiểm tra thực tế của UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở kinh doanh không có hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, các điều kiện về đảm bảo hoạt động du lịch, xây dựng, cấp nước.

Công ty cổ phần Thương mại Thanh Bình sử dụng hơn 81.000m2 của VQG Cát Bà, trong đó tổng diện tích xây dựng hơn 7.000m2, gồm các quầy bar, phòng nghỉ, nhà nghỉ, quầy bán hàng, các chòi... còn lại là khuôn viên, lối đi lại...  Doanh nghiệp này liên doanh, liên kết với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng (Vườn Quốc gia Cát Bà) kinh doanh tại Trung tâm Vườn từ ngày 28/01/2011, đã có thông báo dừng liên kết ngày 18/9/2018 nhưng sau đó vẫn hoạt động. Kết quả kiểm tra thực tế của UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở kinh doanh không có hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, các điều kiện về đảm bảo hoạt động du lịch, xây dựng, cấp nước.

Công ty cổ phần Khu du lịch đảo Cát Bà, sử dụng hơn 5.000m2 đất tại tại Bãi Cát Dứa 1, thuộc phân khu phục hồi sinh thái của VQG Cát Bà. Doanh nghiệp này ký liên doanh, liên kết với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng từ ngày 20/4/2011, đã có thông báo dừng liên kết ngày 18/9/2018 nhưng sau đó vẫn hoạt động. Kết quả kiểm tra thực tế của UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở này không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, chưa được công nhận là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định, chưa đảm bảo quy định về bãi tắm, công trình nhà sản phục vụ dịch vụ ăn, uống không có giấy phép xây dựng.

Công ty cổ phần Khu du lịch đảo Cát Bà, sử dụng hơn 5.000m2 đất tại tại Bãi Cát Dứa 1, thuộc phân khu phục hồi sinh thái của VQG Cát Bà. Doanh nghiệp này ký liên doanh, liên kết với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng từ ngày 20/4/2011, đã có thông báo dừng liên kết ngày 18/9/2018 nhưng sau đó vẫn hoạt động. Kết quả kiểm tra thực tế của UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở này không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, chưa được công nhận là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định, chưa đảm bảo quy định về bãi tắm, công trình nhà sản phục vụ dịch vụ ăn, uống không có giấy phép xây dựng.

Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Đông Kinh sử dụng hơn 4.500m2 tại tại Bãi Vạn Bội, thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển của VQG Cát Bà. Doanh nghiệp này liên doanh, liên kết với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng (VQG Cát Bà) từ ngày 06/6/2013, đã có thông dừng liên kết ngày 18/9/2018 nhưng sau đó vẫn hoạt động. Kiểm tra của đoàn công tác UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở này không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Cơ sở chưa được công nhận là cơ sở lưu trú du lịch theo quy, bãi tắm, không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định, công trình phục vụ dịch vụ lưu trú, ăn, uống nkhông có giấy phép xây dựng…

Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Đông Kinh sử dụng hơn 4.500m2 tại tại Bãi Vạn Bội, thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển của VQG Cát Bà. Doanh nghiệp này liên doanh, liên kết với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng (VQG Cát Bà) từ ngày 06/6/2013, đã có thông dừng liên kết ngày 18/9/2018 nhưng sau đó vẫn hoạt động. Kiểm tra của đoàn công tác UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở này không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Cơ sở chưa được công nhận là cơ sở lưu trú du lịch theo quy, bãi tắm, không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định, công trình phục vụ dịch vụ lưu trú, ăn, uống nkhông có giấy phép xây dựng…

Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đảo Cát Dứa sử dụng hơn 9.700m2 tại Bãi Cát Dứa 2, thuộc khu phục hồi sinh thái VQG Cát Bà. Doanh nghiệp này liên doanh với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng (VQG Cát Bà) lần 1 (ngày 02/4/2009), lần 2 ngày 15/12/2011, đã có thông báo dừng liên kết ngày 28/12/2018 nhưng hiện tại vẫn hoạt động. Kết quả kiểm tra của đoàn công tác UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở kinh doanh du lịch này không có hồ sơ khai báo lưu trú, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, không có giấy phép xây dựng các công trình phục vụ dịch vụ lưu trú, ăn, uống. Thậm chí, từ năm 2018 đến nay, nhiều lần cơ quan chức năng đã lập biên bản liên quan đến xây dựng các công trình phục vụ du lịch trái phép, tuy nhiên sau đó sự việc vẫn diễn ra.

Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đảo Cát Dứa sử dụng hơn 9.700m2 tại Bãi Cát Dứa 2, thuộc khu phục hồi sinh thái VQG Cát Bà. Doanh nghiệp này liên doanh với Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường rừng (VQG Cát Bà) lần 1 (ngày 02/4/2009), lần 2 ngày 15/12/2011, đã có thông báo dừng liên kết ngày 28/12/2018 nhưng hiện tại vẫn hoạt động. Kết quả kiểm tra của đoàn công tác UBND huyện Cát Hải đầu tháng 9/2020, cơ sở kinh doanh du lịch này không có hồ sơ khai báo lưu trú, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, không có giấy phép xây dựng các công trình phục vụ dịch vụ lưu trú, ăn, uống. Thậm chí, từ năm 2018 đến nay, nhiều lần cơ quan chức năng đã lập biên bản liên quan đến xây dựng các công trình phục vụ du lịch trái phép, tuy nhiên sau đó sự việc vẫn diễn ra.

Công trình trái phép của Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đảo Cát Dứa tại Bãi Cát Dứa 2, VQG Cát Bà.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xuất khẩu nông sản 4 tháng đạt hơn 19 tỷ USD

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, do có sự chuẩn bị, dự báo chính xác nên 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 19 tỷ USD (tăng hơn 23%).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.