| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt siêu thị ở Tây Ninh đầy ắp thực phẩm

Chủ Nhật 18/07/2021 , 19:40 (GMT+7)

Chỉ tính riêng 9 siêu thị Co.op Mart ở Tây Ninh đã nhập về 400 tấn hàng hóa ngay trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16.

Ngày 18/7, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh xác nhận, toàn hệ thống Co.opMart trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã nhập về 400 tấn hàng, nhất là hàng hoá thiết yếu.

Hàng hóa trong Hệ thống Co.op Mart Tây Ninh rất dồi dào. Ảnh: CTV.

Hàng hóa trong Hệ thống Co.op Mart Tây Ninh rất dồi dào. Ảnh: CTV.

Theo đại diện hệ thống Co.opMart Tây Ninh, tỉnh hiện có 9 siêu thị Co.opMart. Ngay khi nắm bắt thông tin các tỉnh thành phía Nam trong đó có Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đơn vị đã chủ động nhập hàng hoá thiết yếu về phục vụ người dân.

“Toàn bộ kho của hệ thống đã chuẩn bị hàng hóa, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

Hiện nguồn cung các mặt hàng rau, củ, quả, gạo, mì gói, thịt, gia vị,… đang được cung cấp bày bán trong hệ thống với số lượng khá nhiều, giá được niêm yết rõ ràng, đầy đủ và ổn định, không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá”, ông Nguyễn Văn Bảo - Giám đốc siêu thị Co.opMart thành phố Tây Ninh chia sẻ.

Các cửa hàng Bách hóa xanh cũng tích cực dự trữ hàng hóa đủ cung ứng cho người tiêu dùng. Ảnh: CTV.

Các cửa hàng Bách hóa xanh cũng tích cực dự trữ hàng hóa đủ cung ứng cho người tiêu dùng. Ảnh: CTV.

Cùng với hệ thống siêu thị Co.opMart, các cửa hàng Bách hóa xanh tại Tây Ninh cũng đã chủ động tích trữ hàng hóa để cung ứng cho người dân địa phương. “Hiện kho hàng của hệ thống đã dự trữ tăng từ 30 - 50% so với trước đây”, đại diện cửa hàng Bách hóa xanh tại Tây Ninh cho biết.

Để đảm bảo không bị đứt gãy hàng hóa, Sở Công thương thông báo một số nhóm hàng hoá và loại hình kinh doanh, dịch vụ, thiết yếu được phép thực hiện trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Người dân an tâm mua sắm. Ảnh: CTV.

Người dân an tâm mua sắm. Ảnh: CTV.

Theo đó, đối với các siêu thị, chợ dân sinh, các cửa hàng tiện lợi, tiện ích, chỉ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu gồm: Hàng thực phẩm tươi sống: thịt (các sản phẩm từ thịt); thuỷ sản (các sản phẩm từ thủy sản); rau, củ, quả (các sản phẩm từ rau, củ, quả); trái cây; trứng (các sản phẩm từ trứng). Lương thực: gạo tẻ, gạo nếp, vừng, đậu, ngô, khoai, sắn; bột, tinh bột (các sản phẩm từ bột, tinh bột)...

Cục QLTT sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi găm hàng, tăng giá. Ảnh: CTV.

Cục QLTT sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi găm hàng, tăng giá. Ảnh: CTV.

Ngoài ra, Sở Công thương Tây Ninh yêu cầu Cục QLTT chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ, kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng đối với các loại hàng hóa thiết yếu, nhất là trang thiết bị vật tư y tế, lương thực thực phẩm.

Xem thêm
Chiến lược khuyến nông phải giúp người dân đứng vững trước rủi ro

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà coi đây là nhiệm vụ vô cùng cần thiết, nhất là trong bối cảnh hoạt động kinh tế nông nghiệp đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới.

Tỉnh bang Canada sẵn sàng chia sẻ các nghiên cứu nông nghiệp với Việt Nam

Bộ trưởng Warren Kaeding sẵn sàng trao đổi với Việt Nam các ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Đầu tư gần 40.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc TP. HCM - Mỹ Thuận

ĐBSCL Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 39.800 tỷ đồng, với chiều dài hơn 96km. Thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án từ năm 2024-2028.

Bình luận mới nhất