| Hotline: 0983.970.780

Hàng nông sản sẽ tăng giá kỷ lục trong năm 2010

Thứ Hai 04/01/2010 , 19:36 (GMT+7)

Khí hậu là một trong những nguyên nhân gây ra sự leo thang về giá cả.

Tờ "Le Figaro" (Pháp) số ra ngày 3/1 dẫn dự đoán của các chuyên gia kinh tế Pháp nhận định, do những nguyên nhân về khí hậu, thiếu vốn đầu tư và xu hướng đầu cơ tích trữ gia tăng, giá các mặt hàng nông sản nhiệt đới như chè, càphê, đường và cacao sẽ tiếp tục tăng và đạt các mức cao kỷ lục.

Theo báo trên, giá các loại nước giải khát và nguyên liệu nhiệt đới đã tăng vọt từ đầu năm 2009, đặc biệt là chè tăng 95%, đường 90%, nước hoa quả 48,9%, cacao 32%, càphê 11,6%.

Chuyên gia phân tích Emmanuel Jayet, thuộc ngân hàng Société Générale cho rằng giá các nguyên liệu nông sản nhiệt đới nói trên đã đạt mức cao nhất trong 30 năm trở lại đây, song sẽ tiếp tục tăng trong năm nay.

Theo ông Jayet, thị trường đường sẽ vẫn căng thẳng trong suốt năm 2010, thậm chí mỗi tấn đường có thể sẽ tăng thêm 16USD. Các chuyên gia kinh tế Pháp dự báo nhu cầu đường toàn cầu dự kiến sẽ tăng 2,3% trong năm 2010, trong khi nguồn cung lại giảm 7%, xuống còn 155 triệu tấn.

Khí hậu là một trong những nguyên nhân gây ra sự leo thang về giá cả. Hiện tượng El Nino đang gây ra hạn hán ở châu Á và lũ lụt ở Mỹ Latinh - hai khu vực chủ chốt sản xuất các loại nông sản nhiệt đới. Ấn Độ - nước sản xuất đường lớn thứ hai thế giới và cũng là nước tiêu thụ hàng đầu - hiện không còn khả năng tự túc và sẽ phải nhập khẩu đường từ các thị trường quốc tế.

Trong khi đó, Brazil, nước sản xuất hàng đầu thế giới, đã điều chỉnh dự báo sản lượng đường do mưa lớn ảnh hưởng đến mùa màng và tình hình sản xuất.

Bên cạnh đó, do bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhiều dự án đầu tư vào ngành công nghiệp mía đường đã bị đình trệ. Do vậy, ngay cả bây giờ, nếu các dự án đó có được khởi động lại thì cũng phải mất 2-3 năm mới có thể đi vào vận hành.

Thị trường cacao cũng sẽ tiếp tục căng thẳng trong năm 2010. Khủng hoảng kinh tế thế giới tuy khiến nhu cầu tiêu thụ cacao giảm, nhưng giá lại không hề rẻ đi, mà vẫn tiếp tục gia tăng. Tình trạng thiếu cacao hạt (28.000 tấn niên vụ 2008-2009) đã bắt đầu từ cách đây 4 năm và đang ngày càng tồi tệ hơn.

Nỗi lo lắng bắt nguồn từ Cote d’Ivoire, nơi cung cấp 40% sản lượng cacao thế giới. Do khủng hoảng chính trị, tham nhũng và thiếu vốn đầu tư, ngành cacao của nước này đã không thể phát triển được. Bị đánh thuế quá cao, các nhà sản xuất thậm chí không muốn duy trì các đồn điền cacao của họ, vốn đã quá già nua và lạc hậu.

Thậm chí nếu nước láng giềng Ghana có tập trung phát triển cây cacao thì cũng không thể bù đắp cho sự yếu kém của Cote d’Ivoire và tình trạng dịch bệnh của cây cacao Indonesia. Theo các chuyên gia kinh tế, xu hướng cung ít hơn cầu này sẽ thúc đẩy các hoạt động đầu cơ, khiến giá cả sẽ tiếp tục tăng trong năm nay.

Đối với càphê, loại nông sản này đang ngày càng đắt giá do phong cách mới của người tiêu dùng phương Tây, sử dụng càphê viên Nespresso, càphê gói thay vì dùng càphê xay.

Thêm vào đó là vụ mùa thu hoạch vừa qua ở cả 3 nước cung cấp hàng đầu thế giới Brazil, Colombia và Việt Nam không được tốt. Đó là chưa kể đồng USD rớt giá và các hoạt động đầu cơ phát triển khiến cho giá cả đã cao lại càng cao thêm.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm