| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm công nhân 'đội nắng’ thi công kênh thủy lợi hơn 600 tỷ đồng

Thứ Hai 01/04/2024 , 16:19 (GMT+7)

Để đảm bảo tiến độ vượt lũ, trên công trường kênh Cầu Động (Hà Tĩnh) đang có hàng trăm con người với nhiều thiết bị, máy móc thi công các hạng mục.

Tăng ca, tăng kíp

Tuyến kênh Cầu Động, thuộc dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang giai đoạn 2, có chiều dài 14,2km, kéo dài từ xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang đến xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Tổng mức đầu tư dự án hơn 654 tỷ đồng.

Hàng trăm công nhân tăng ca thi công dự án kênh Cầu Động. Ảnh: Thanh Nga.

Hàng trăm công nhân tăng ca thi công dự án kênh Cầu Động. Ảnh: Thanh Nga.

Ngoài kênh chính, giai đoạn này sẽ thi công thêm 8,8km kênh nhánh tỏa đi các xã Đức Giang, Ân Phú, huyện Vũ Quang; Sơn Long, Sơn Trà, Sơn Bình, Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn.

Trên công trường dự án kênh Cầu Động hiện có 5 nhà thầu chính đang thi công dự án gồm: Công ty cổ phần Mai Thành Huy (Hà Tĩnh), Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng, Công ty cổ phần Đầu tư DTC (Hà Nội), Công ty cổ phần Thành Công (Nghệ An) và Công ty TNHH Minh Quang (Nghệ An).

Theo ông Phan Nguyên Tùng, Giám đốc quản lý dự án kênh Cầu Động, đến thời điểm này công trình kênh chính đã thi công đạt hơn 45% khối lượng hợp đồng; kênh nhánh đạt 10%.

“Để đảm bảo hoàn thành tiến độ dự án trước 31/10/2024, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh đang rốt ráo đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công khối lượng đã ký hợp đồng. Quan điểm là vừa tranh thủ thời tiết thi công nhanh nhưng cũng phải đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất của bà con nông dân”, ông Tùng nói.

8h sáng ngày 31/3, thời tiết ở Hà Tĩnh bắt đầu xuất hiện nắng nóng nhưng 8 tổ, với khoảng 80 công nhân Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng vẫn cặm cụi chia thành 5 mũi đồng loạt đan cốt thép, trộn, đổ bê tông trên tuyến kênh dài 7km, nằm trên địa bàn 4 xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú, huyện Vũ Quang.

Để đảm bảo tiến độ vượt lũ, Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng chia làm 2 mũi, huy động hàng chục công nhân... Ảnh: Thanh Nga.

Để đảm bảo tiến độ vượt lũ, Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng chia làm 2 mũi, huy động hàng chục công nhân... Ảnh: Thanh Nga.

Ông Phạm Trung Vin, cán bộ kỹ thuật, Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng cho biết, do khối lượng công việc lớn nên công ty đã huy động hàng chục máy đào, xe bơm, trạm trộn từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh, đồng thời phân làm nhiều mũi để thuận lợi chỉ huy đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

“Để khắc phục thời tiết nắng nóng chúng tôi cho công nhân chia ca làm sớm, nghỉ sớm. Còn buổi chiều thường làm từ 15h đến 19h30. Sắp tới, sẽ tăng ca đêm để đảm bảo tiến độ”, ông Vin nói.

Theo ông, đặc thù thi công dự án ở vùng “rốn lũ”, yếu tố chạy đua về mặt thời gian cực kỳ khắt khe. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chính quyền địa phương, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện hết sức cho các đơn vị thi công, từ mặt bằng, nguồn vốn, hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp thi công nên đường găng tiến độ đang chạy rất tốt. Hiện khối lượng thực hiện của đơn vị đã đạt 50%.

Máy móc hiện đại từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh được huy động để thi công công trình. Ảnh: Thanh Nga.

Máy móc hiện đại từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh được huy động để thi công công trình. Ảnh: Thanh Nga.

Trực tiếp “cầm tay chỉ việc” trên công trường, anh Bùi Đạt Hùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Biển Đông (Nghệ An) yêu cầu công nhân thường xuyên bảo dưỡng bê tông theo đúng quy trình quản lý chất lượng.

“Tranh thủ thời tiết thuận lợi chúng tôi đã tập kết đầy đủ nhân lực, vật lực để tăng ca, tăng kíp theo đường găng chỉ đạo của chủ đầu tư. Hiện khối lượng kênh Công ty Biển Đông thi công đã hoàn thành 200m/615m. Với tiến độ hiện nay, dự kiến khoảng 20/7 sẽ hoàn thành, bàn giao”, anh Hùng thông tin.

Theo ghi nhận, ngoài tăng ca, tăng kíp vào ban ngày, để tránh nắng nóng, một số nhà thầu như Công ty cổ phần Mai Thành Huy (Hà Tĩnh) đã tăng ca đêm để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Điều chuyển khối lượng nếu nhà thầu chậm tiến độ

Theo thiết kế, tuyến kênh Cầu Động có gần 500 nhịp, kéo dài qua nhiều xã, nhiều huyện nên đòi hỏi sự vào cuộc rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thi công cũng như giám sát.

Ngoài việc triển khai nhanh, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các nhà thầu phải đảm bảo chất lượng công trình theo đúng quy định. Ảnh: Thanh Nga.

Ngoài việc triển khai nhanh, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các nhà thầu phải đảm bảo chất lượng công trình theo đúng quy định. Ảnh: Thanh Nga.

Lãnh đạo UBND huyện Vũ Quang chia sẻ, quá trình GPMB dự án kênh Cầu Động gặp rất nhiều khó khăn do số hộ có diện tích đất đai, tài sản phải đền bù lên đến 1.400 hộ. Tuy nhiên, sự vào cuộc bài bản từ huyện đến xã, thôn xóm đã tạo sự đồng thuận đến 99,9% số hộ đồng tình nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công dự án.

“Để công trình sớm hoàn thiện, phát huy hiệu quả, kiến nghị chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu hoàn thành khối lượng công việc trước khi mùa mưa lũ năm 2024 đến”, lãnh đạo huyện Vũ Quang nói.

Trên cơ sở các hợp đồng đã ký, ngoài việc cử cán bộ đôn đốc, giám sát, hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho nhà thầu, trong quá trình thực hiện dự án nếu đơn vị nào không đáp ứng yêu cầu về tiến độ hoặc không đảm bảo chất lượng theo quy định, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT Hà Tĩnh sẽ báo cáo Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh điều chuyển khối lượng công việc cho các nhà thầu khác có năng lực.

Trường hợp nhà thầu chậm tiến độ, chủ đầu tư sẽ điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác thực hiện. Ảnh: Thanh Nga.

Trường hợp nhà thầu chậm tiến độ, chủ đầu tư sẽ điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác thực hiện. Ảnh: Thanh Nga.

Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang giai đoạn 2 được Bộ NN-PTNT phê duyệt năm 2017, điều chỉnh chủ trương đầu tư vào năm 2022. Theo đó, dự án sẽ thực hiện các nhiệm vụ: Cải tạo, nâng cấp kênh chính Linh Cảm dài hơn 34km; xây dựng mới kênh chính Cầu Động dài 10km và 8 tuyến kênh nhánh dài gần 13km. Giai đoạn 2 dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.354 tỷ đồng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm