| Hotline: 0983.970.780

Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông

Thứ Ba 23/04/2024 , 20:42 (GMT+7)

Chiều 23/4, tại Hà Giang, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo ‘Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông’ trang bị kiến thức, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ.

Các em học sinh tại Hà Giang đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến khởi nghiệp. Ảnh: Lê Hoàn.

Các em học sinh tại Hà Giang đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến khởi nghiệp. Ảnh: Lê Hoàn.

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” được tổ chức tại Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Hà Giang được Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang tỉnh Hà Giang tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trường và trực tuyến tại các điểm cầu của các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội thảo, học sinh khối lớp 11,12 và cán bộ quản lý, giáo viên tại Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Hà Giang và trên toàn tỉnh đã được các diễn giả giàu kinh nghiệm là các giảng viên, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp… chia sẻ các kiến thức về nhu cầu nguồn nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0; hoạt động khởi nghiệp và kỳ thi kiến thức công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam…

Các em học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý cũng có cơ hội được các chuyên gia giải đáp những thắc mắc về hoạt động, ý tưởng khởi nghiệp.

Hội thảo 'Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông' nhằm ươm mầm, nuôi dưỡng và khơi dậy những ý tưởng, niềm đam mê khởi nghiệp ngay từ bậc THPT cho các em học sinh. Ảnh: Lê Hoàn.

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” nhằm ươm mầm, nuôi dưỡng và khơi dậy những ý tưởng, niềm đam mê khởi nghiệp ngay từ bậc THPT cho các em học sinh. Ảnh: Lê Hoàn.

Việc tổ chức Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” nhằm ươm mầm, nuôi dưỡng và khơi dậy những ý tưởng, niềm đam mê khởi nghiệp ngay từ bậc THPT cho các em học sinh. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, hướng nghiệp cho học sinh, tạo cơ hội tiếp cận việc làm cho các học sinh.  Trong khuôn khổ Hội thảo còn diễn ra Cuộc thi “Tìm hiểu về Học viên Nông nghiệp Việt Nam”.

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, nhằm tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Đây cũng là một trong những nội dung hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang với Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm