| Hotline: 0983.970.780

Truyền lửa khởi nghiệp cho học sinh Cao Bằng

Chủ Nhật 21/04/2024 , 11:15 (GMT+7)

Ngày 20/4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng phối hợp tổ chức hội thảo 'Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông'.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của hiệu trưởng các trường THPT, học sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Hội thảo thu hút sự quan tâm của hiệu trưởng các trường THPT, học sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Hội thảo diễn ra với 3 nội dung chính, gồm chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, hoạt động khởi nghiệp và kỳ thi kiến thức công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhu cầu nguồn nhân lực trong các mạng công nghiệp 4.0.

Hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ THPT" nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ tạo nền tảng để các em có thể tiến xa trên con đường lập thân, lập nghiệp sau này. 

Nhiều học sinh tại Cao Bằng quan tâm đến thông tin, kỹ năng khởi nghiệp từ các mô hình sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm sản. Ảnh: Ban tổ chức. 

Nhiều học sinh tại Cao Bằng quan tâm đến thông tin, kỹ năng khởi nghiệp từ các mô hình sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm sản. Ảnh: Ban tổ chức. 

Tại hội thảo, cán bộ, giáo viên và học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được nghe các giảng viên, doanh nghiệp chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp, các hoạt động khởi nghiệp đối với học sinh, sinh viên.

Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Sở GD-ĐT Cao Bằng cũng đã giải đáp những câu hỏi của học sinh liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, các ngành học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, khả năng có việc làm sau khi ra trường, hoạt động khởi nghiệp và nhu cầu nguồn nhân lực hiện nay.

Ông Phan Văn Giáp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2024 - 2030” nhằm tạo bước đột phá trong giáo dục và đào tạo. Cao Bằng là tỉnh miền núi, nông lâm nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo, thời gian qua hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp nông nghiệp cũng được tỉnh rất quan tâm khuyến khích. Tuy nhiên, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu thông tin, kỹ năng khởi nghiệp.

Các chuyên gia, doanh nhân chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp một số câu hỏi của học sinh tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Ban  tổ chức. 

Các chuyên gia, doanh nhân chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp một số câu hỏi của học sinh tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Ban  tổ chức. 

Tiến sỹ Nguyễn Công Tiệp, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, và chuyển giao tri thức mới về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Học viện hiện có gần 100 giảng viên được phong hàm giáo sư, phó giáo sư, hơn 350 giảng viên có học vị tiến sĩ.

“Học viện đã hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp để bố trí việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Học viện dành gần 30 tỷ đồng/năm để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có kết quả học tập, kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên. Ngoài ra, Học viện hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp để cấp gần 2 tỷ đồng/năm học bổng tài trợ cho sinh viên tài năng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2014 đến nay, Học viện đã tổ chức 8 cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp, thu hút 1.250 dự án tham gia từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông”, tiến sỹ Nguyễn Công Tiệp cho biết.  

Năm học 2024 -2025, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có 4 phương thức xét tuyển, trong đó phương thức xét tuyển học bạ đợt 1 từ ngày 1/3-10/5 và đợt 2 từ ngày 15/5-20/6/2024.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm