| Hotline: 0983.970.780

“Hạt đậu nhỏ” làm đau đầu Sir Alex

Thứ Năm 25/10/2012 , 10:27 (GMT+7)

HLV Alex Ferguson vừa phải lên tiếng thừa nhận, “không biết làm như thế nào” đối với các tiền đạo của Manchester United...

Chicharito tỏa sáng giúp MU lội ngược dòng ngoạn mục

HLV Alex Ferguson vừa phải lên tiếng thừa nhận, “không biết làm như thế nào” đối với các tiền đạo của Manchester United sau màn trình diễn tuyệt vời của Chicharito ở trận đấu với FC Braga tại vòng đấu bảng Champions League.

Tiền đạo người Mexico chiếm công đầu trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của MU trước Braga trong trận đấu diễn ra trên sân Old Trafford hôm qua. Chỉ sau 20 phút đầu tiên của hiệp 1, đội khách đã hai lần liên tiếp khiến các khán đài sân Old Trafford chết lặng với các bàn thắng của tiền đạo Alan. Hàng thủ của MU, với việc vắng mặt trung vệ Vidic, trong khi người đá cặp là Rio Ferdinand đang chơi ngày một tệ, đã mắc lỗi ở cả hai tình huống trên khi để cho Alan quá nhiều khoảng trống.

Trong hoàn cảnh các CĐV MU đã bắt đầu nghĩ đến một thất bại ngay trên sân Old Trafford của đội nhà, Chicharito đã toả sáng. Sir Alex rõ ràng đã có lý khi quyết định đặt niềm tin vào chân sút người Mexico, thay vì các tiền đạo khác của MU. Bàn thắng ở phút 27 của Chicharito đã mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của MU trước Braga.

Từ pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái của Robin van Persie, bóng đến chân Kawaga và cầu thủ người Nhật đã chuyền điểm rơi chính xác để Chicharito thoát xuống, đánh đầu hạ gục thủ thành Beto. Cũng chính tiền đạo có biệt danh “hạt đậu nhỏ” là người ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho MU ở phút 75, cũng bằng một pha đánh đầu. Lần này là từ đường chuyền của Cleverly. Trước đó, phút 64, MU đã có bàn cân bằng tỉ số của trung vệ Evans.

“Chicharito luôn tập luyện chăm chỉ và nỗ lực trong mọi trận đấu. Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên về phong độ tuyệt vời của cậu ấy ở trận đấu này. Thành thực mà nói, tôi không biết phải làm gì với các tiền đạo của mình hiện nay”, HLV Alex Ferguson phát biểu sau trận đấu.

MU hiện sở hữu khá nhiều chân sút trên hàng công. Ngoài Chicharito, trong tay HLV Alex Ferguson còn Robin van Persie, Welback và cả Rooney vốn dĩ là một trung phong thực thụ. Chicharito trong thời gian vừa qua không được ra sân thường xuyên do nhân sự tuyến trên chật chội của MU.

Sir Alex hôm qua cũng đề cập đến các vấn đề của MU ở trận đấu với Braga. “Đây thực sự là câu chuyện của MU trên sân nhà ở mùa này: vào trận chậm và bị thua sớm. Tuy nhiên hàng tấn công của đội bóng đã tạo nên một trận cầu tuyệt vời. Các cầu thủ đã phải chiến đấu để cứu vãn thất bại. Chúng tôi tạo được rất nhiều cơ hội, nhưng cách đội bóng để thua thực sự gây lo ngại”, Sir Alex cho biết.

Tuy nhiên, HLV Ferguson đồng thời cũng bảo vệ các cầu thủ của mình, trước ý kiến cho rằng một số vị trí như Carrick, Ferdinand thi đấu không đúng phong độ. “Rio đang ở độ tuổi 34, và sau đây chúng tôi còn một trận với Chelsea ngày Chủ nhật, một trận khác trước khi gặp Arsenal vào thứ 7. MU đang gặp những vấn đề lớn, và quan trọng là cách chúng tôi sử dụng đội hình như thế nào. Còn Carrick? Tôi nghĩ cậu ấy đã làm tốt công việc của mình. Carrick không có lỗi trong bàn thua đầu tiên của MU, và các đường chuyền của cậu ấy thì rất tuyệt”, Sir Alex cho biết.

Với chiến thắng trước Braga hôm qua, Manchester United đã có 3 trận toàn thắng ở vòng bảng Champions League, tạm dẫn đầu bảng H với 9 điểm.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm