| Hotline: 0983.970.780

'Hạt vàng Bưu điện' chung tay vì cộng đồng, vượt trên thách thức của dịch Covid-19

Thứ Năm 05/08/2021 , 20:44 (GMT+7)

Từ ngày 6-15/8, Bưu điện Việt Nam tổ chức phát 700 tấn gạo và sẽ có hơn 233.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận gạo từ chương trình 'Hạt vàng Bưu điện'.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và các đối tác tổ chức đồng loạt chương trình 'Hạt vàng Bưu điện' tại 6 tỉnh thành từ ngày 6-15/8. Ảnh: Dân sinh.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và các đối tác tổ chức đồng loạt chương trình "Hạt vàng Bưu điện" tại 6 tỉnh thành từ ngày 6-15/8. Ảnh: Dân sinh.

Triển khai kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu thông qua mạng lưới bưu chính (của Bộ Thông tin và Truyền thông), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post và các đối tác như: Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Ngân hàng SEA Bank, Nam Á Bank tổ chức chương trình “Hạt vàng Bưu điện” chung tay vì cộng đồng, vượt trên thách thức của dịch Covid-19.

Với vai trò là doanh nghiệp Bưu chính quốc gia số 1 Việt Nam, thực hiện sứ mệnh vì cộng đồng, đồng thời đảm bảo an toàn mùa dịch, hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu, bình ổn thị trường, Bưu điện Việt Nam tổ chức phát gạo miễn phí cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật, sinh viên ngoại tỉnh, người lao động tự do, người lao động bị mất việc làm tại một số địa phương bị ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19.

Tại Thành phố Hồ chí Minh, Bưu điện Thành phố sẽ giành một phần gạo trong chương trình để gửi tặng và đồng hành cùng các bếp ăn từ thiện đang tổ chức nấu cơm cho tuyến đầu chống dịch và người nghèo với số lượng dự kiến khoảng 30 tấn ngay từ ngày đầu của chiến dịch 5/8/2021.

Bắt đầu từ ngày 6-15/8, Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức đồng loạt chương trình tại 6 tỉnh thành gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang với số lượng 700 tấn gạo ngon và sẽ có hơn 233.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận gạo từ chương trình “Hạt vàng Bưu điện” tương đương 3kg/túi/người.

Thông qua 'Hạt vàng Bưu điện', dự kiến sẽ có hơn 700 tấn gạo ngon đến với người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-1. Ảnh: Dân sinh.

Thông qua "Hạt vàng Bưu điện", dự kiến sẽ có hơn 700 tấn gạo ngon đến với người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-1. Ảnh: Dân sinh.

Để xác định đúng đối tượng nhận theo tiêu chí tốt đẹp của chương trình là phần nào hỗ trợ những khó khăn trong cuộc sống của người dận bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương để xác định đối tượng và xây dựng phương án phát tặng phù hợp đảm bảo an toàn trong phòng dịch, linh hoạt trong cách làm và đúng đối tượng cần giúp đỡ, cụ thể:

Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức phát gạo tại 16 điểm là các bưu cục và địa điểm khác, Bưu điện tỉnh Bình Dương, Đồng Nai tổ chức phát tại 6 điểm, các tỉnh còn lại là 3 điểm, ngoài ra, với lợi thế về mạng lưới chuyển phát và lực lượng Bưu tá đông đảo, các Bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương để nhanh chóng chuyển các túi gạo của chương trình đến tận tay người nhận an toàn và kịp thời. Ngoài ra một số địa bàn rộng, ít người, nhân viên Bưu điện cũng sẽ tới tận nhà phát gạo cho các gia đình khó khăn theo danh sách đã lập.

Tại các điểm phát gạo cố định (cây ATM gạo hoặc bàn phát trực tiếp tại Bưu cục), Bưu điện sẽ tổ chức phân luồng lối đi riêng cho từng người ra - vào nhận gạo để tránh tối đa việc tiếp xúc. Nhân viên phục vụ tại điểm và người đến nhận gạo đều được đo thân nhiệt, thực hiện các biện pháp khử khuẩn, khoảng cách theo quy định.

Trung bình mỗi người dân sẽ được nhận 1 túi gạo (tương đương 3 kg/người). Ảnh: Dân sinh.

Trung bình mỗi người dân sẽ được nhận 1 túi gạo (tương đương 3 kg/người). Ảnh: Dân sinh.

Với sứ mệnh phục vụ cộng đồng, trong gian khó hay dịch bệnh, Vietnam Post luôn phát huy  vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp bưu chính Quốc gia nhằm đồng hành cùng lực lượng chức năng chống dịch và đặc biệt là hỗ trợ người dân, đảm bảo cuộc sống bằng những hành động cụ thể và thiết thực:

Trong 3 tuần qua, Vietnam Post đã tổ chức triển khai hơn 3.400 điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá tại các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời cung cấp hơn 7.100 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, rau xanh, thịt, trứng các loại cho người dân yên tâm chống dịch.

Ngoài ra, Vietnam Post còn đẩy mạnh cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng qua sàn Thương mại điện tử Postmart.vn. Tính riêng 3 tuần qua, sàn thương mại điện tử Postmart.vn đã cung cấp kịp thời tới người dân 160 tấn hàng thiết yếu các loại.

Trong 3 tuần qua, Vietnam Post đã tổ chức triển khai hơn 3.400 điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá tại các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Dân sinh.

Trong 3 tuần qua, Vietnam Post đã tổ chức triển khai hơn 3.400 điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá tại các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Dân sinh.

Đặc biệt từ kinh nghiệm tiêu thụ vải thiều Bắc Giang, Hải Dương để hỗ trợ nông dân, hộ sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh phía Nam tiêu thụ các loại nông sản, trái cây đang vào vụ thu hoạch như: nhãn, na, thanh long, xoài, bưởi, cam, dưa hấu, dừa, khoai lang… Vietnam Post đã hỗ trợ, hướng dẫn cho 1.500 hộ mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn để bán hàng, mở rộng kênh tiêu thụ các sản phẩm của gia đình đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo chuyển đổi số cho bà con nông dân, đặc biệt là người dân nông thôn tiếp cận cách thức kinh doanh mới trên nền tảng số, góp phần bình ổn thị trường, giảm thiểu ùn ứ nông sản trong điều kiện dịch covid -19 vẫn còn những diễn biến phức tạp cũng nhưng đẩy nhanh quá trình số hóa nông nghiệp nông thôn.

Để tiếp cận thông tin về chương trình “Hạt vàng Bưu điện”, người dân có thể trực tiếp truy cập vào fanpage Vietnam Post - Bưu điện Việt Nam, truy cập các trang thông tin chính thống của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bưu điện các tỉnh thành phố cũng sẽ phối hợp với các kênh phát thanh, truyền hình tại địa phương, các xã, phường để đưa thông tin về chương trình trên hệ thống phát thanh cơ sở để đông đảo bà con nhân dân được biết và tới nhận gạo.

Để tìm hiểu sâu hơn về chương trình vui lòng liên hệ: Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: anh Tuấn Anh, Phó Trưởng ban, điện thoại 0917632299; chị Đàm Minh, Trưởng phòng Truyền thông, điện thoại: 0988654679 hoặc Bưu điện tỉnh triển khai chương trình.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm