| Hotline: 0983.970.780

Hezbollah tấn công căn cứ trinh sát Israel, 18 người bị thương

Thứ Năm 18/04/2024 , 08:32 (GMT+7)

Theo truyền thông địa phương, lực lượng Hezbollah hôm 17/4 đã nã pháo vào lãnh thổ Israel từ Lebanon, khiến 18 người bị thương.

Một binh sĩ Israel có mặt tại hiện trường vụ tấn công của Hezbollah khiến 18 người bị thương. Ảnh: Reuters.

Một binh sĩ Israel có mặt tại hiện trường vụ tấn công của Hezbollah khiến 18 người bị thương. Ảnh: Reuters.

Hôm 17/4, tờ The Times of Israel trích dẫn một tuyên bố từ Trung tâm Y tế Galilee rằng họ đã tiếp nhận 18 người sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Arab al-Aramshe, một ngôi làng chủ yếu là người Bedouin. Một trong những nạn nhân được cho là đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi 2 người khác bị thương nặng.

Đài truyền hình địa phương KAN tuyên bố rằng các tay súng Lebanon đã bắn tên lửa và không sử dụng UAV. Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) hôm 17/4, IDF xác nhận rằng "một số vụ phóng đã được xác định bay từ Lebanon vào miền bắc Israel".

Theo tuyên bố trên, quân đội Israel đã đáp trả bằng cách tấn công "nơi phóng tên lửa và một căn cứ quân sự của Hezbollah ở miền nam Lebanon, nơi các tay súng hoạt động".

Về phần mình, Hezbollah cho biết lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào một đơn vị trinh sát trên không của quân đội Israel và một sở chỉ huy nơi nhiều binh sĩ Israel tụ họp.

"Chúng tôi đã phát động cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa dẫn đường và UAV chứa chất nổ vào sở chỉ huy trinh sát quân sự ở miền bắc Israel, nhằm đáp trả việc đối phương hạ sát một số chiến binh ở Ain Baal và Shehabiya", lực lượng Hezbollah ở Lebanon hôm nay ra tuyên bố cho hay.

Trên hết, nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite tuyên bố đã bắn trúng một phương tiện quân sự của Israel, và có lẽ khiến một số người bên trong bị thương.

Lực lượng Hezbollah phóng UAV và tên lửa trúng căn cứ trinh sát của Israel. Video: Al Jazeera.

Nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite này đã nhiều lần bắn phá Israel kể từ khi xung đột quân sự giữa Israel và Hamas nổ ra hồi đầu tháng 10/2023. Hezbollah cũng phóng hàng loạt tên lửa vào Israel đêm 13/4 khi Iran thực hiện cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và UAV vào nước này.

Hôm 14/3, IDF báo cáo đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào nhiều mục tiêu được cho là liên quan đến Hezbollah ở Lebanon. Theo một bài đăng trên kênh Telegram, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một số cơ sở quân sự khác ở miền nam Lebanon, cũng như một "cơ sở sản xuất vũ khí lớn" của Hezbollah gần biên giới Syria.

Hãng thông tấn AFP ước tính ít nhất 363 người ở Lebanon đã thiệt mạng do chiến sự trong những tháng gần đây, trong đó có ít nhất 70 thường dân.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm