| Hotline: 0983.970.780

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Thứ Hai 15/04/2024 , 08:35 (GMT+7)

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel đang phóng một tên lửa đánh chặn hồi năm 2022. Ảnh: Vox.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel đang phóng một tên lửa đánh chặn hồi năm 2022. Ảnh: Vox.

Trả lời hãng tin Ynet News hôm 14/3, Chuẩn tướng Israel Reem Aminoach cho biết các máy bay đánh chặn, nhiên liệu máy bay phản lực và các loại vũ khí khác được sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran trong đêm 13/4 có giá khoảng 4 - 5 tỷ shekel (tương đương 1,06 tỷ đến 1,33 tỷ USD). Ước tính trên chỉ bao gồm những chi phí mà Israel phải trực tiếp bỏ ra, chưa tính số lượng lớn vũ khí được Mỹ và các đồng minh khác sử dụng để giúp nước này phòng thủ.

Ông Aminoach, cựu cố vấn tài chính cho Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết Tel Aviv đã sử dụng các loại đạn như tên lửa đánh chặn Arrow có giá 3,5 triệu USD/quả và David's Sling có giá 1 triệu USD/quả. Con số trên cũng bao gồm chi phí xuất kích của các máy bay chiến đấu đã thực hiện phần lớn công việc bắn hạ UAV của Iran.

Vị tướng này nhận định rằng chi phí thực hiện cuộc tấn công của Iran rẻ hơn rất nhiều so với số tiền Israel phải bỏ ra để phòng thủ.

"Cuộc tấn công của Iran có chi phí chưa bằng 10% những gì chúng tôi bỏ ra để phòng thủ. Trong khoảng 5 năm tới, Iran có thể thực hiện 50 cuộc tấn công như vậy. Giả sử rằng nếu ngân sách của IDF trong năm 2023 là 60 tỷ shekel, thì Israel phải tăng gấp đôi ngân sách để có đủ tiền duy trì hoạt động", ông nói với hãng tin Ynet.

IDF tuyên bố rằng 99% trong số hơn 300 UAV tự sát và tên lửa được phóng từ lãnh thổ Iran đã bị đánh chặn thành công. Tất cả các UAV và tên lửa hành trình đã bị bắn hạ trong khi một vài tên lửa đạn đạo đã xuyên qua hệ thống phòng thủ của Israel, phát ngôn viên IDF Daniel Hagari cho biết.

Những tên lửa đó đã bắn trúng căn cứ không quân Nevatim và chỉ gây ra "thiệt hại nhỏ cho cơ sở hạ tầng", người phát ngôn cho biết. Ông Hagari nói thêm rằng các UAV được phóng bởi các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Yemen đều không thể tiếp cận lãnh thổ Israel. Thương vong duy nhất là một bé gái 10 tuổi bị thương do mảnh đạn lạc khi đang ngủ trong nhà.

Tehran đã phát động một cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ Israel đêm 13/4 nhằm trả đũa cuộc không kích của Israel hôm 1/4 nhắm vào lãnh sự quán của Iran ở thủ đô Damascus, Syria. Cuộc tấn công đã khiến 7 sĩ quan của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng, trong đó có hai tướng cấp cao.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm