| Hotline: 0983.970.780

Mỹ từ chối hỗ trợ Israel phản công sau cảnh báo của Iran

Chủ Nhật 14/04/2024 , 15:23 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ không hỗ trợ Tel Aviv phản công trong bối cảnh Iran cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội hơn nếu Israel có động thái trả đũa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp với các cố vấn an ninh quốc gia tại Nhà Trắng hôm 13/4. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp với các cố vấn an ninh quốc gia tại Nhà Trắng hôm 13/4. Ảnh: Reuters.

"Phản ứng của chúng tôi sẽ lớn hơn nhiều so với hoạt động quân sự tối qua nếu Israel có động thái trả đũa Iran", Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri phát biểu trên truyền hình nhà nước, nói thêm rằng Tehran đã cảnh báo Washington rằng các căn cứ của Mỹ ở khu vực sẽ trở thành mục tiêu của Iran nếu nước này có hành động hỗ trợ Israel tấn công trả đũa.

Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami cũng cảnh báo Tehran sẽ có động thái đáp trả quyết liệt mọi cuộc tấn công của Israel nhắm vào lợi ích, quan chức hay công dân nước này.

Theo Axios và CNN các quan chức cấp cao chính phủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và khẳng định rằng Mỹ sẽ không hỗ trợ bất kỳ cuộc phản công nào của Israel nhắm vào Iran.

Trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm với ông Netanyahu, Tổng thống Biden cho biết rằng quân đội Mỹ đã điều máy bay chiến đấu và tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo đến khu vực trong tuần qua, giúp Israel hạ gục gần như toàn bộ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa được phóng từ Iran, Yemen, Syria và Iraq.

Ông Biden cho rằng Israel nên coi cuộc phòng thủ tối 13/4 là "một chiến thắng" vì theo đánh giá hiện tại của Mỹ, các cuộc tấn công của Iran phần lớn đã thất bại và sức phòng thủ của Israel đã thể hiện khả năng quân sự vượt trội của nước này.

"Tôi đã nói với Thủ tướng Netanyahu rằng Israel đã phô diễn khả năng phòng thủ xuất sắc trước các cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ, Tel Aviv gửi một thông điệp rõ ràng đến kẻ thù rằng họ không thể đe dọa an ninh của Israel", ông Biden nói với Thủ tướng Netanyahu.

"Chúng tôi sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với giới lãnh đạo Israel. Mặc dù chúng tôi hiện chưa ghi nhận các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng hay căn cứ của Mỹ, chúng tôi sẽ vẫn cảnh giác với mọi mối đe dọa và sẽ không ngần ngại thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ người dân của chúng tôi", ông Biden nói.

Theo trang tin Axios, ông Biden đã nói với Thủ tướng Netanyahu rằng Mỹ sẽ phản đối Israel tiến hành các cuộc phản công trong tương lai. Hãng tin CNN cho biết ông Biden đã nói rằng Mỹ sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động đáp trả nào của Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant và yêu cầu Israel thông báo cho Mỹ trước khi thực hiện bất kỳ phản ứng nào nhằm vào Iran.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm