| Hotline: 0983.970.780

HLV Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam đá thế, chẳng chê được điểm gì

Chủ Nhật 14/01/2018 , 19:07 (GMT+7)

Cựu HLV CLB Thể Công Lê Thụy Hải nhận xét trận thắng của U23 Việt Nam là “tuyệt vời” và hầu như chẳng có gì để chê cả. Chiến thắng này sẽ còn giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tự tin hơn nữa trong hành trình tại giải châu Á.

Bước vào trận đấu thứ 2 gặp đội đầu bảng U23 Australia, thế nhưng U23 Việt Nam không hề run sợ. Đúng như phát biểu của HLV Park Hang Seo trước trận, các cầu thủ áo đỏ nhập cuộc để giành chiến thắng chứ không cầm hòa đối thủ. Suốt 90 phút là màn trình diễn rực lửa của U23 Việt Nam. Họ thi đấu tự tin, lấn lướt và đã gây sốc ở khoảnh khắc Quang Hải ra chân làm tung lưới thủ môn Izzo phút 72.

HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Australia

Đánh giá về trận đấu, HLV Lê Thụy Hải nói: “Quá tuyệt vời và cũng quá nhiều cảm xúc khi xem một trận đấu như vậy. Tôi xin được chúc mừng U23 Việt Nam, và quả thực họ chẳng có điểm gì để chê cả, chiến thắng là quá xứng đáng”.

Theo HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải, đây là trận đấu chiến thuật của U23 Việt Nam cho thấy sự hợp lý cao. Các pha phản công của chúng ta rất tỉnh táo chứ không vội vàng. Khi phản công thì chúng ta thường có 2 trung phong, không như trận trước có phản công nhưng hời hợt.

Ông Hải nhận xét về một số cá nhân U23 Việt Nam: “Quang Hải dĩ nhiên chơi hay nhất rồi. Nhưng cầu thủ tôi thích hôm nay là Duy Mạnh, đá rất tốt. Thủ môn Tiến Dũng cũng chơi rất hay. Đối phương hay nên khó cho Công Phượng, Đức Chinh. Trình độ đối phương cao hơn mình, các pha chọc khe của chúng ta bị bắt bài hết. Còn tình huống Công Phượng bỏ lỡ thì cũng không đáng trách. Tình huống đi qua bóng cũng không dễ. Thủ môn họ lên thì phải qua, qua ngắn thì sợ, còn qua dài thì không đuổi kịp.

Công Phượng càng đá càng tiến bộ, không còn ham đi bóng nữa mà khả năng tổ chức khá lên. Em ấy đá như thế là rất tốt rồi”.

“U23 Việt Nam hôm nay đá thật sự đáng khen, nếu tiếp tục phát huy thì rất nhiều cơ hội để đi tiếp”, ông Hải khẳng định.

“Trong trận này, Công Phượng bị bế tắc, thể lực suy giảm thì cần thay một người vào. Văn Toàn vào sân thay Đức Chinh để khuấy động cũng là hợp lý. Văn Đức vào sân tranh cướp cũng rất tốt. Nếu chúng ta chơi như thế này thì có thể từ hòa tới thắng Syria chứ không thua.

Chúng ta vào được vòng trong mới là kỳ tích. Còn nếu không thì kỳ tích hôm nay cũng chẳng để làm gì. Nếu vào thì chúng ta sẽ tốt nhất với các nước Đông Nam Á. Còn nếu bị loại thì vẫn chỉ là khen nhau cho vui thôi”, HLV Lê Thụy Hải nhấn mạnh.

Có cơ hội rất lớn đi tiếp nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng U23 Việt Nam cần hướng tới mục tiêu 1 điểm trận tới: “Để thắng được Syria thì không dễ đâu. Nếu ta xác định hòa, để có 4 điểm và mong đi tiếp thì hợp lý. Tính đối kháng thì Australia buộc phải thắng. Nên chúng ta chỉ nên tính 1 điểm thôi còn mong thắng Syria thì lại… dễ thua”.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm