| Hotline: 0983.970.780

HLV Mai Đức Chung bất ngờ khi thắng đậm đội tuyển Campuchia

Thứ Tư 11/10/2017 , 07:25 (GMT+7)

Giành chiến thắng 5-0 trong trận đấu ở Mỹ Đình tối 10/10, nhưng HLV tạm quyền của tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra khiêm nhường.

HLV Mai Đức Chung giành nhiều lời tri ân khán giả và cầu thủ đã thi đấu hết mình trong thời gian ông dẫn đội. Ảnh: Giang Huy.

- Ông đánh giá thế nào về kết quả trận này, khi Việt Nam thi đấu vượt trội và giành chiến thắng với cách biệt năm bàn - trái ngược hoàn toàn trận lượt đi trên sân của Campuchia?

 - Trước tiên, tôi xin cảm ơn người hâm mộ, nhất là những người đã đội mưa, trực tiếp đến sân cổ vũ đội tuyển. Còn về kết quả, thực sự là tôi bất ngờ, không nghĩ chúng ta có thể thắng đậm đến vậy. Tôi vẫn khẳng định Campuchia rất tiến bộ, không dễ dàng bị bắt nạt như xưa.

Từ mai, tôi bàn giao đội tuyển lại cho HLV người Hàn Quốc. Cảm ơn các cầu thủ đã chơi máu lửa, quyết tâm để giành hai chiến thắng trong thời gian tôi dẫn dắt họ.

- Suốt trận đấu, ông gần như luôn đứng ngoài trời để chỉ đạo các học trò bất chấp mưa to gió lớn. Vì sao ông làm như vậy? 

- Tôi cảm thấy mình là người may mắn, cầm quân hai trận đều thắng. Trận này Việt Nam thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ quyết tâm giành chiến thắng để tri ân tôi. Tôi làm sao phải quản ngại nắng mưa. Việc gì giúp cho đội tốt nhất thì tôi làm. Nếu có phải chấn thương để đội chiến thắng tôi cũng làm. Trước trận, các cầu thủ lo lắng trời mưa sẽ ít khán giả. Nhưng thực tế vẫn có nhiều CĐV đội mưa đến sân, điều này giúp đội tăng thêm sức mạnh. Trận này rất sung sướng, cả đội thi đấu thanh thoát, vừa đảm bảo chuyên môn, vừa thắng đậm. 

- Ông đánh giá thế nào về hàng tiền đạo trận này?

- Hôm nay, tất cả các tiền đạo đều ghi bàn, từ Anh Đức, Thanh Trung tới Mạc Hồng Quân. Tôi hài lòng khi các học trò mà tôi triệu tập đều thể hiện tốt. Đến bây giờ tôi vẫn tin Mạc Hồng Quân. Cậu ấy vốn được đào tạo cơ bản nước ngoài. Tất nhiên, cũng phải thông cảm vì phong độ lúc này lúc khác.

Đối với Anh Đức, nếu còn nhiệt huyết thì nên cống hiến cho đội tuyển. Đây là đội tuyển của quốc gia, không của cá nhân nào cả. Anh Đức trận này trình diễn tuyệt vời. Lớn tuổi nhưng hoạt động năng nổ và ghi bàn. Tôi giao nhiệm vụ cho cậu ấy hoạt động như bức tường, cho Công Phượng phía dưới băng lên phối hợp và nếu có cơ hội thì ghi bàn.

Anh Đức từng nhiều lần từ chối lên tuyển, nhưng khi được HLV Mai Đức Chung triệu tập, anh đã không khước từ. Ảnh: Giang Huy.

- Hôm nay là trận cuối cùng ở đội tuyển Việt Nam với tư cách HLV tạm quyền, ông có cảm xúc như thế nào? 

- Tôi không có gì phải tiếc nuối, vì ngay từ đầu tôi đã xác định chỉ nhận hai trận này thôi. Chắc là tân HLV Park Hang-seo sẽ làm tốt hơn. Việt Nam còn hai trận với Afghanistan và Jordan, mong ông ấy cùng đội thi đấu tốt để lọt vào vòng chung kết.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm