| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang-seo lo ngại nguy cơ dàn xếp tỷ số ở AFF Cup

Thứ Tư 24/10/2018 , 14:43 (GMT+7)

HLV tuyển Việt Nam muốn đội nhà được bảo vệ khi các nhóm tổ chức dàn xếp tỷ số ở Đông Nam Á tìm cách tiếp cận giải đấu khai mạc tháng sau.

HLV Park Hang-seo muốn Việt Nam đứng đầu bảng A, tránh sớm đụng Thái Lan, nhà vô địch năm 2014 và 2016 tại AFF Cup năm nay

"Tôi có nghe chuyện các 'nhóm đen' ở Đông Nam Á thường tìm cách nhúng tay vào dàn xếp tỷ số ở AFF Cup. Điều này nguy hiểm nhỉ?", HLV Park Hang-seo chia sẻ với PV.

Lo ngại của HLV Park Hang-seo là có cơ sở. Đông Nam Á được coi là một trong những khu vực hay xảy ra nạn dàn xếp tỷ số trong bóng đá. Trong vài năm gần đây, hàng loạt tuyển thủ của Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia... từng bị treo giò vĩnh viễn vì dính tới nạn tiêu cực này.

Bóng đá Việt Nam thậm chí từng mất cả một lứa tài năng lớn, như Phạm Văn Quyến, Lê Quốc Vượng, Huỳnh Quốc Anh... vì dàn xếp tỷ số tại SEA Games 2005. Chín năm sau, một loạt tuyển thủ đang khoác áo CLB Ninh Bình như Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng... cũng bị cấm thi đấu vĩnh viễn khi cá độ tại AFC Cup.

"Nhưng tôi tin lứa cầu thủ hiện tại có học, đủ nhận thức để hiểu sẽ nhận hậu quả nặng nề thế nào nếu dính vào dàn xếp tỷ số", HLV Park Hang-seo thể hiện sự tin tưởng các học trò.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thấy yên tâm hơn khi VFF chuẩn bị các phương án để ngăn chặn các “nhóm đen” tiếp cận tuyển Việt Nam. Bên cạnh việc nhờ lực lượng an ninh đi kèm, ăn ngủ cùng đội, VFF còn kết hợp với công ty chuyên theo dõi dòng tiền trên thị trường cá độ để nắm bắt những trận đấu có dấu hiệu bất thường, đưa ra phương án đề phòng.

HLV Park Hang-seo đang xoay tua thử nghiệm đội hình, nhằm tìm ra 23 người xuất sắc cho AFF Cup 2018.

Bên cạnh nỗi lo dàn xếp tỷ số, HLV Park Hang-seo còn e ngại chuyện cầu thủ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đánh giá không đúng đối thủ. "Tại sao truyền thông và người hâm mộ Việt Nam lại nghĩ chỉ có Thái Lan là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua tới ngôi vô địch AFF Cup? Những đối thủ khác như Malaysia hay Indonesia thì sao? Và chúng ta lấy cơ sở gì để sớm khẳng định đội tuyển sẽ dễ dàng giành vé vào bán kết?", nhà cầm quân người Hàn Quốc trăn trở.

HLV Park Hang-seo đã tạo ra địa chấn khi giúp U23 Việt Nam đoạt HC bạc châu Á và Olympic lọt vào bán kết Asiad. Tuy nhiên, theo ông, AFF Cup là sân chơi dành cho cấp độ đội tuyển, mọi chuyện sẽ rất khác. HLV Park Hang-seo cho rằng thật phi lý khi đánh giá Việt Nam hiện tại cao hơn Malaysia hay Indonesia, hai đối thủ mà đội tuyển từng thua tại bán kết AFF Cup 2014 và 2016. “Tôi không có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Đông Nam Á. Đây là AFF Cup đầu tiên của tôi. Bởi vậy, mọi chuyện sẽ không đơn giản”, HLV Park Hang-seo nói thêm.

Tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Hàn Quốc. Khi trở lại Hà Nội ngày 30/10, HLV Park Hang-seo sẽ công bố bảy cầu thủ bị loại, và chốt danh sách 23 người dự AFF Cup.

(VnExpress)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm