| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng ai thay thế Trọng Hoàng?

Thứ Ba 25/12/2018 , 20:20 (GMT+7)

Khả năng Trọng Hoàng góp mặt ở Asian Cup 2019 là rất thấp. Chính vì vậy, HLV Park Hang Seo sẽ phải gấp rút tìm kiếm bài toán thay thế tiền vệ của Thanh Hóa ở bên hàng lang cánh phải.

Sau khi Văn Thanh và Xuân Mạnh lần lượt chấn thương, HLV Park Hang Seo đã sử dụng Trọng Hoàng thay thế bên hàng lang cánh phải. Thực tế cho thấy, đây là nước cờ sáng suốt của HLV người Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng ai thay thế Trọng Hoàng? - Ảnh 1.
Sự vắng mặt của Trọng Hoàng là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam

Với nguồn thể lực tốt, cộng thêm khả năng tranh chấp tốt, Hoàng "bò" đã trở thành "cỗ máy vĩnh cửu" ở bên cánh phải với khả năng lên công về thủ tuyệt vời. Anh là một trong số những cầu thủ Việt Nam góp mặt trong tất cả các trận đấu ở AFF Cup 2018.

Từng có thời điểm, Trọng Hoàng đối diện với thử thách khi đối đầu với Stephan Schrock (Philippines) hay Mohamed Sumareh (Malaysia) nhưng cầu thủ của Thanh Hóa đều thi đấu ấn tượng. Thậm chí, khả năng tranh chấp của anh không thua gì so với những cầu thủ nhập tịch của Malaysia và Philippines.

Không những vậy, Trọng Hoàng còn đóng góp 2 đường kiến tạo thành bàn (cho Tiến Linh và Phan Văn Đức lập công) ở AFF Cup 2018. Nhìn chung, Trọng Hoàng là một trong những cầu thủ Việt Nam chơi hay nhất ở giải đấu. Sự có mặt của anh đã giúp người hâm mộ bớt đi nỗi lo bên cánh phải.

Tuy nhiên, ngay sau khi AFF Cup kết thúc, HLV Park Hang Seo lại đón nhận tin buồn khi Trọng Hoàng đã dính chấn thương đầu gối (từ trận chung kết AFF Cup 2018). Khả năng cầu thủ này góp mặt ở Asian Cup 2019 là rất thấp. Thêm một lần, HLV người Hàn Quốc sẽ phải đối diện với bài toán ở bên cánh phải. Câu hỏi đặt ra là ai đủ sức để thay thế Hoàng "bò" ở thời điểm này?

Phan Văn Đức từng được HLV Park Hang Seo sử dụng ở vị trí chạy cánh phải

Phan Văn Đức

Còn nhớ, ở trận gặp Myanmar tại AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo từng sử dụng Phan Văn Đức ở vị trí chạy cánh phải ở hiệp 1. Ở vai trò lạ lẫm này, tiền vệ của SLNA đã thi đấu khá tốt khi có nhiều pha uy hiếp khung thành của Myanmar.

Dù vậy, đó là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam không chịu sức ép quá lớn. Do đó, áp lực trong khâu phòng thủ không xuất hiện ở Văn Đức. Phải nói thêm rằng, Quả bóng đồng Việt Nam 2018 có thể hình khá mỏng cơm. Điều đó khiến anh gặp bất lợi trong các pha tranh chấp. Thậm chí, trong thế trận phòng thủ, việc bố trí Phan Văn Đức ở bên hàng lang cánh phải chẳng khác gì con dao hai lưỡi. Hơn nữa, phương án này được xem là "phí phạm" bởi HLV Park không thể sử dụng những điểm mạnh của tiền vệ SLNA (khả năng đi bóng, tốc độ, kỹ thuật…) cho mặt trận tấn công.

HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng ai thay thế Trọng Hoàng? - Ảnh 3.
Đức Huy có thể là một sự lựa chọn ở cánh phải

Phạm Đức Huy

Đức Huy là mẫu cầu thủ cần cù, có thể đá tốt được nhiều vị trí. Còn nhớ, trước khi bị đẩy vào chơi tiền vệ trung tâm, Đức Huy từng có thời gian dài đá cánh. Điểm mạnh của Đức Huy là khả năng đeo bám, tranh chấp tốt. Điều đó có thể giúp đội tuyển Việt Nam vơi đi nỗi lo ở khâu phòng ngự ở cánh phải.

Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ tấn công của Đức Huy còn hạn chế. Chất lượng những quả tạt của cầu thủ này không thực sự tốt.

HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng ai thay thế Trọng Hoàng? - Ảnh 4.
Ngô Tùng Quốc chơi xuất sắc trong màu áo Cần Thơ mùa giải vừa qua

Ngô Tùng Quốc

Ngô Tùng Quốc được xem là phát hiện ở V-League trong những năm qua. Cầu thủ này đã thi đấu trong vai trò hậu vệ cánh phải ở CLB Cần Thơ và được chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng" mùa giải vừa qua.

Cầu thủ này được biết tới với lối chơi mạnh mẽ, tranh chấp tốt. Bên cạnh đó, khả năng lên hỗ trợ tấn công của anh cũng được đánh giá cao. Sau khi thi đấu thành công ở giải U21 quốc tế, Ngô Tùng Quốc đã được HLV Park Hang Seo bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

Thiếu xót lớn nhất của Ngô Tùng Quốc chính là kinh nghiệm thi đấu bởi đây mới chỉ là lần đầu tiên cầu thủ này được triệu tập lên tuyển.

Thầy Park có thể tính tới phương án sử dụng Hồng Duy ở cánh phải

Nguyễn Phong Hồng Duy

Hồng Duy rất mạnh ở những pha bứt tốc, xuyên phá hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, khả năng tranh chấp cũng như thể lực của cầu thủ này không thực sự tốt. Do đó, anh gần như chỉ là "quân bài tẩy" của HLV Park Hang Seo mỗi khi cần sự đột biến.

Nhiều người cho rằng Hồng Duy thích hợp với lối chơi tấn công hoặc phản công hơn là phòng ngự.

Trước mắt HLV Park Hang Seo còn 2 trận giao hữu với Triều Tiên và Philippines để thử nghiệm các vị trí ở bên cánh phải. Những người hâm mộ hy vọng ông có thể đi thêm nước cờ chính xác nữa ở thời điểm quyết định.

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm