| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang-seo sẽ trực tiếp theo dõi bốn cầu thủ Việt kiều

Thứ Bảy 04/05/2019 , 13:56 (GMT+7)

Sau Alexander Đặng, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam dự kiến tiếp tục ra nước ngoài để xem Filip Nguyễn, Jason Pendant Quang Vinh và Kevin Bùi thi đấu.

HLV Park Hang-seo sẽ bay đi châu Âu để trực tiếp xem các cầu thủ Việt kiều thi đấu.

Sau thành công của thủ thành Đặng Văn Lâm, HLV Park Hang-seo ủng hộ việc triệu tập các cầu thủ Việt kiều vào đội tuyển quốc gia Việt Nam với điều kiện phải có chuyên môn tốt và khát khao cống hiến. Giống như việc tìm hiểu các cầu thủ đang chơi bóng trong nước, ông muốn đích thân theo dõi và đánh giá những người mang trong mình dòng máu Việt và đang thi đấu ở nước ngoài.

Trong buổi làm việc mới đây với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, ông Park đã chốt danh sách bốn cầu thủ Việt kiều đang ở nước ngoài mà ông sẽ trực tiếp theo dõi. Đó là tiền đạo Alexander Đặng (đang ở Na Uy), thủ môn Filip Nguyễn (CH Czech), hậu vệ trái Jason Pendant Quang Vinh (Pháp) và hậu vệ phải Kevin Bùi (Hà Lan).

Đặng năm nay 29 tuổi, có bố là người Việt Nam. Hiện tại anh khoác áo CLB Nest-Sotra IL. Đặng đã ghi 5 trong 6 bàn của CLB ở giai đoạn giao hữu trước mùa giải, và 2 bàn sau 5 trận ở giải hạng Nhất Na Uy. Thủ môn Filip Nguyễn lúc này cũng là một trong những trụ cột không thể thiếu của CLB Slovan Liberec - đang đứng thứ sáu sau 30 vòng ở giải vô địch quốc gia CH Czech. Anh đang là thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất giải (10 trận), góp phần giúp Slovan Liberec trở thành đội bóng để thủng lưới ít thứ hai của giải, chỉ sau đội đầu bảng Sparta Prague. Trong khi Jason Quang Vinh Pendan đang chơi cho CLB Sochauxtại Ligue II và từng khoác áo U18 Pháp, Kevin Bùi hiện tại thi đấu cho đội U17 Vitesse Arnheim, cũng từng được triệu tập vào đội U17 Hà Lan dự giải trẻ châu Âu. 

Hôm nay HLV Park sẽ lên đường tới Na Uy để theo dõi tiền đạo Đặng đá cho CLB Nest-Sotra IL ở giải hạng Nhất. Ngày 7/5 ông trở về, và chờ VFF sắp xếp lịch với những cầu thủ còn lại.

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng đã đưa một số cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại V-League vào tầm ngắm. Trong đó, hai cái tên nổi bật là trung vệ Adriano Schmidt (Hải Phòng) và tiền đạo Martin Lo (PVF).

Sau khi hoàn tất việc đánh giá cầu thủ, ông sẽ chốt danh sách đội U23 và đội tuyển quốc gia vào cuối tháng 5. Theo kế hoạch, hai đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 1/6. HLV Park Hang-seo cầm đội tuyển sang Thái Lan từ ngày 2/6 để đá giải giao hữu King’s Cup, trong khi đội U23 do trợ lý Kim Han-yoon dẫn dắt, tập luyện và đá giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 7/6.

(VnExpress)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm