| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang-seo và gánh nặng AFF Cup

Thứ Năm 06/09/2018 , 06:01 (GMT+7)

Trong nhiều cuộc phỏng vấn cũng như phát biểu trước báo giới, nhà cầm quân người Hàn Quốc đều né tránh nói trực tiếp đến mục tiêu ở giải đấu hàng đầu khu vực.

HLV Park Hang-seo chào khán giả sau trận Bahrain để vào tứ kết ASIAD

HLV Park Hang-seo đã thành công với bóng đá Việt Nam, từ chiếc HCB giải U23 châu Á đến vào bán kết ASIAD 2018. Tuy nhiên, tất cả đều ở cấp độ trẻ. Với một người giàu kinh nghiệm, am tường cách làm tâm lý cho cầu thủ cũng như chú trọng vào vấn đề thể lực như ông Park, nhiệm vụ ấy, dù khó, vẫn nằm trong khả năng.

Nhưng đấu trường đội tuyển sẽ là một trải nghiệm khác, nơi mọi nền bóng đá đều quan tâm đến kết quả, thay vì coi là một cơ hội cọ xát. Ngay cả Thái Lan, đất nước từng không mặn mà với AFF Cup 2018, nay đã đổi ý. Chủ tịch LĐBĐ nước này đã sang tận Nhật Bản để vận động 3 tuyển thủ Chanathip, Dangda và Theerathon trở về hội quân vào tháng 11. Thái Lan đã thất bại ở cả hai giải đấu mà Việt Nam và Malaysia thành công. Họ coi AFF Cup là cơ hội để xốc lại tinh thần, trước khi bước vào Asian Cup 2019.

HLV Park Hang-seo đã cảm thấy trách nhiệm nặng nề, dù giải đấu số một khu vực còn hơn hai tháng nữa mới khởi tranh. Trong cuộc trao đổi với phóng viên tờ Yonhap (Hàn Quốc), ông thừa nhận: “Đúng là tôi đang cảm thấy áp lực, sau những thành công ngoài mong đợi từ đầu năm 2018”. Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm bóng đá, “Ngài Park nhiệm màu” hiểu một đất nước yêu bóng đá như Việt Nam mong mỏi như nào về lần thứ hai vô địch khu vực.

Áp lực là chướng ngại mà bất cứ đội bóng nào cũng gặp phải, khi có những thành công liên tiếp. Với Việt Nam, nhiều người tin là đẳng cấp của thầy trò Park Hang-seo giờ phải ở tầm châu lục, thay vì “vùng trũng” Đông Nam Á như các thế hệ trước đây. Đó cũng là nguồn cơn của những chỉ trích nhằm vào Facebook giả mạo ông thầy người Hàn Quốc, khi Việt Nam thua ở bán kết ASIAD 2018. Việt Nam mới chỉ có hai giải đấu trẻ thành công, chứ chưa có bước tiến thực sự ở cấp đội tuyển. Chúng ta tiến bộ thì các đối thủ cũng không đứng yên tại chỗ. Những chiến thắng trước Malaysia, Indonesia hoặc thậm chí Thái Lan ở AFF Cup, cũng vì thế, mà không phải chuyện “tất lẽ dĩ ngẫu”.

Việt Nam sẽ được đặt ở thế cửa trên, ở ngôi ứng viên số một cho chức vô địch AFF Cup, dù đội tuyển trong tay ông Park mới hoà một trận được xem là thủ tục trước Jordan ở vòng loại Asian Cup.

Sự mâu thuẫn giữa thực lực hiện có và kỳ vọng vượt dự kiến từ người hâm mộ chắc chắn sẽ khiến “Hiddink của Việt Nam” đau đầu.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm