| Hotline: 0983.970.780

Hoa tường vi tím, đỏ hút hàng

Thứ Bảy 20/07/2019 , 09:46 (GMT+7)

Nông dân làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đang phát triển trồng giống hoa tường vi, có giá bán khá cao, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Hoa có 4 giống gồm trắng, hồng, tím, đỏ. Ông Trần Minh Linh ngụ khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông cho hay, ông đang trồng hơn 5.000 cây hoa tường vi theo đơn đặt hàng. Trong đó, 2 giống màu đỏ và tím được thu mua với giá 70.000 - 80.000 đồng/chậu.

Hoa tường vi màu đỏ kết thành chùm rất đẹp mắt.

Theo ông Linh, cây trồng trong khoảng 1 năm là có thể xuất bán. Riêng giống màu trắng và hồng thời gian trồng ngắn hơn, khoảng 6 tháng là có thể bán với giá từ 20.000 - 30.000 đồng/cây. Do ít người trồng nên cây vừa ra hoa thương lái đã đến lấy, cung không đủ cầu.

Nông dân chuẩn bị hoa tường vi giao cho thương lái.

Hoa tường vi được trồng bằng phương pháp giâm cành, mỗi năm cây ra hoa 2 đợt, mỗi đợt kéo dài hơn 1 tháng mới tàn, hoa thường trổ thành chùm như những chùm bông gòn, trông rất đẹp mắt.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất