| Hotline: 0983.970.780

Hoàn thiện chuỗi cung ứng và ATTP: Bước ngoặt quan trọng

Thứ Hai 19/11/2018 , 09:30 (GMT+7)

Mặc dù đã có những thành tựu đáng kể với nhiều cơ hội phong phú để tăng trưởng trong tương lai, là một trong các quốc gia xuất khẩu nông sản dẫn đầu, Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng thấp về mặt chất lượng...

Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm VN 2018 (Foodexpo 2018) đã kết thúc nhưng dư âm của nó đã cho thấy ngành nông nghiệp Việt Nam và toàn bộ hệ thống thực phẩm Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng với nhiều cơ hội phong phú để tăng trưởng trong tương lai, là một trong các quốc gia dẫn đầu xuất khẩu nông sản.

Thương hiệu nông sản Việt tham gia triển lãm quốc tế. (Ảnh: Phương Chi)

Ông Hardwick Tchale, đại diện Ngân hàng Thế giới chia sẻ, nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Ngành nông nghiệp và toàn bộ hệ thống thực phẩm Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Mặc dù đã có những thành tựu đáng kể với nhiều cơ hội phong phú để tăng trưởng trong tương lai, là một trong các quốc gia xuất khẩu nông sản dẫn đầu, Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng thấp về mặt chất lượng. Việt Nam có rất nhiều cơ hội để cải thiện nguồn cung, chất lượng và ATTP, gia tăng giá trị cho nông sản nhằm duy trì tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản nhấn mạnh, gia tăng chuỗi SX phải tích hợp trong từng khâu. Từ tạo môi trường đầu tư, chính sách hỗ trợ, đến quy trình sản xuất, ATTP, nâng cao hạ tầng cơ sở, chất lượng quản lý, cuối cùng sản phẩm đi đến thị trường. Đặc biệt, những năm gần đây, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp - hợp tác xã - hộ nông dân, liên kết giữa các tỉnh được hình thành là một hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên, càng ngày chuỗi liên kết càng mang tính toàn cầu. Để xuất khẩu được nông sản, thực phẩm, đơn vị SX phải đáp ứng hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, những năm gần đây, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp - hợp tác xã - hộ nông dân được hình thành là một hướng đi đúng đắn. Các chuỗi liên kết SX không chỉ trong nước mà ngày càng có xu hướng toàn cầu.

Chia sẻ nỗi lo lắng của nhiều doanh nghiệp cũng như nông dân Việt Nam lo ngại việc mỗi thị trường có những tiêu chuẩn khác nhau, ông Đặng Anh Tuấn, PTGĐ tập đoàn kiểm soát chất lượng Hà Lan cho biết, các doanh nghiệp cần xác định khách hàng của mình là ai, thị trường nào để tổ chức SX theo tiêu chuẩn của thị trường đó. Tuy nhiên, đơn vị sẽ không gặp khó khăn cho việc đưa sản phẩm vào bất cứ thị trường nào khi tham gia quy trình an toàn GFSI - bộ tiêu chí dễ hiểu, dễ làm và dễ kết nối các nhà cung cấp với chiến lược an toàn từ đồng ruộng tới bàn ăn của Antesco.

Quản lý ATTP ngày nay cũng đã toàn cầu với các ứng dụng công nghệ cao, TS Đào Hà Trung, chủ tịch Hội Công nghệ cao TP.HCM đã có chia sẻ thú vị về việc chi phí quản lý truy xuất nguồn gốc tưởng như cao siêu, khó khăn nhưng đã có thể thực hiện một cách… rẻ bất ngờ, ví như hệ thống truy xuất heo cho các tỉnh, cả nông hộ TE-FOOD với 25.000 hộ chăn nuôi Đồng Nai, 16.000 hộ Bà Rịa Vũng Tàu, 10.000 hộ Cà Mau và dưới 10.000 hộ ở Cân Thơ tham gia, chi phí chỉ tốn 0,5 USD quản lý truy xuất đầy đủ 1 con heo từ trang trại tới bàn ăn.

13-18-19_18-11_hon_thien_chuoi_cung_ung_v_ttp_2
Ảnh: Phương Chi

Là một công ty chuyên ngành chăn nuôi và TĂCN Hà Lan hoạt động tại Việt Nam, ông David Marks, giám đốc của Công ty De Heus chia sẻ, là công ty cung cấp thực phẩm thì không thể bỏ qua các tiêu chuẩn ATTP để sự cung cấp được bền vững. Việt Nam và Hà Lan vừa hoàn thành hợp tác phát triển chuỗi thịt lợn, đào tạo nâng cao năng lực cho hàng trăm chuyên gia Việt Nam. Nhiều chuỗi thịt lợn trên toàn quốc đã được thành lập nhờ sự hỗ trợ của dự án. Bước tiếp theo, hai nước sẽ cùng nhau thiết lập một hệ thống phòng thí nghiệm tham chiếu cấp quốc gia cũng như xây dựng kế hoạch hành động để tăng cường quản lý ATTP.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm