| Hotline: 0983.970.780

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - nơi chắp cánh cho tinh hoa Nông nghiệp Việt

Thứ Bảy 12/03/2022 , 07:32 (GMT+7)

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là 1 trong 4 trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, được thành lập năm 1956.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, viên chức và sinh viên Học viện 'Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng, để tiến bộ mãi'. Ảnh: HVNN

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, viên chức và sinh viên Học viện “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng, để tiến bộ mãi". Ảnh: HVNN

Trong 65 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã trải qua nhiều lần đổi tên: Học viện Nông Lâm, Trường Đại học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Học viện là trường đại học công lập trọng điểm của Quốc gia với sứ mạng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của thầy và trò Học viện. Ảnh: HVNN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của thầy và trò Học viện. Ảnh: HVNN.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Học viện vinh dự được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và giao nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức và sinh viên Học viện: Chủ tịch Hồ Chí Minh (1959); Tổng Bí thư Lê Duẩn (1959); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng (1982); Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1986); Tổng Bí thư Đỗ Mười (1996); Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh (1998); Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (2015); Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (2016); Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (2018); Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (2019); Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (2019); Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (2019)…

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thành lập ngày 12/10/1956, là 1 trong 19 trường đại học trọng điểm quốc gia. Ảnh: HVNN.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thành lập ngày 12/10/1956, là 1 trong 19 trường đại học trọng điểm quốc gia. Ảnh: HVNN.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đào tạo đa ngành, đa bậc học, Học viện không chỉ đào tạo các ngành nông nghiệp, thủy sản, thú y mà còn đào tạo các ngành kinh doanh, kinh tế, quản lý, công nghệ kỹ thuật và khoa học xã hội.

Đặc biệt, Học viện có 5 chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh. Từ khi thành lập đến nay, Học viện đã đào tạo cho đất nước trên 100.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 10.000 thạc sỹ và hơn 600 tiến sỹ. Nhiều sinh viên, học viên tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã và đang đảm nhận những vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và doanh nghiệp.

Học viện đã đào tạo cho đất nước trên 100.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 10.000 thạc sỹ và hơn 600 tiến sỹ. Ảnh: HVNN.

Học viện đã đào tạo cho đất nước trên 100.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 10.000 thạc sỹ và hơn 600 tiến sỹ. Ảnh: HVNN.

Với mạng lưới sinh viên rộng khắp và mối quan hệ rộng rãi với hàng trăm doanh nghiệp, cơ hội việc làm của sinh viên Học viện vô cùng rộng mở. Hơn 90% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, từ chính kiến thức được thầy, cô bồi đắp, nhiều sinh viên đã khởi nghiệp thành công, góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của Học viện.

Ngày hội việc làm là sự kiện thường niên với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, mang đến 3000-5000 cơ hội việc làm cho sinh viên. Ảnh: HVNN.

Ngày hội việc làm là sự kiện thường niên với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, mang đến 3000-5000 cơ hội việc làm cho sinh viên. Ảnh: HVNN.

Nguồn nhân lực chất lượng cao là ưu thế vượt trội của Học viện. Hiện tại, Học viện có 1.345 cán bộ viên chức, trong đó có 683 giảng viên, hơn 100 giáo sư, phó giáo sư, hơn 200 tiến sĩ, hơn 100 nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện tâm huyết với nghề, nhiệt tình trong giảng dạy, có năng lực nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, trên 80% giảng viên của Học viện được đào tạo ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Hà Lan, Bỉ… Đội ngũ giảng viên có trình độ cao góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Một tiết học của sinh viên Học viện. Ảnh: HVNN.

Một tiết học của sinh viên Học viện. Ảnh: HVNN.

Thực hiện phương châm “Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học”, Học viện đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, viên chức và sinh viên, thành lập nhóm nghiên nghiên mạnh, nghiên cứu tinh hoa, nghiên cứu xuất sắc; đấu thầu và thực hiện thành công nhiều đề tài cấp Bộ, cấp nhà nước; chọn tạo thành công nhiều giống cây trồng mới, nhiều sáng chế, giải pháp hữu ích, tiến bộ khoa học kỹ thuật; chế tạo thành công nhiều loại vaccine trong phòng, chống dịch bệnh; nghiên cứu, công bố hàng trăm bài báo quốc tế có chỉ số ISI, Scopus…

Học viện xác định 'Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học'. Ảnh: HVNN.

Học viện xác định “Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học". Ảnh: HVNN.

Trong hợp tác quốc tế, Học viện đã kí kết biên bản ghi nhớ với gần 120 trường, viện nghiên cứu của 25 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế khác. Tạo cơ hội giao lưu quốc tế cho hàng ngàn cán bộ, viên chức và sinh viên. Hàng năm, Học viện cử các hàng ngàn cán bộ, viên chức và sinh viên sang giao lưu/thực tập sinh tại các trường đại học/các doanh nghiệp uy tín trên thế giới, đồng thời tiếp đón các đoàn cán bộ, sinh viên quốc tế sang giao lưu tại Học viện.

Trường Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng. Ảnh: HVNN.

Trường Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng. Ảnh: HVNN.

Cơ sở vật chất hiện đại của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đảm bảo điều kiện học tập và nghiên cứu tốt nhất của người học. Hiện tại, Học viện có hơn 160 phòng học lý thuyết, 60 phòng thí nghiệm với nhiều trang thiết bị tiên tiến, hệ thống thư viện tiên tiến, kết nối trong và ngoài nước gia tăng nguồn học liệu đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu.

Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ sinh học Thú y đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2005. Ảnh: HVNN

Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ sinh học Thú y đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2005. Ảnh: HVNN

Năm 2017, Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tín dụng 54,2 triệu đô la Mỹ để tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhờ đó, cơ sở vật chất của Học viện sẽ ngày càng khang trang, hiện đại.

Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản tín dụng 54,2 triệu đô la Mỹ để tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy cho Học viện. Ảnh: HVNN

Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản tín dụng 54,2 triệu đô la Mỹ để tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy cho Học viện. Ảnh: HVNN

Tại Học viện Nông nghiệp Việt nam, triết lý giáo dục luôn chú trọng đến sự phát triển toàn diện và nhân văn của người học. Bên cạnh chuyên môn, Học viện đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện vì cộng đồng… Đặc biệt, Học viện tăng cường trang bị kỹ năng mềm, kiến thức về khởi nghiệp cho sinh viên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2020. Ảnh: HVNN.

Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2020. Ảnh: HVNN.

Với những thành tích đã đạt được, Học viện đã vinh dự được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng trong thời kỳ đổi mới; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương kháng chiến hạng Ba…

Từ truyền thống đáng tự hào đến Niềm tin vững bước tương lai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – nơi hội tụ và chắp cánh cho tinh hoa Nông nghiệp Việt.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm