| Hotline: 0983.970.780

Học viện Nông nghiệp Việt Nam chi 14 tỷ đồng thưởng Tết

Thứ Ba 25/01/2022 , 07:13 (GMT+7)

Ngày 24/1/2021, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức trao quà Tết cho cán bộ viên chức, người lao động nhân dịp xuân Nhâm dần 2022.

TS Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TG.

TS Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TG.

TS Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, năm 2021 đã đi qua, dù chịu nhiều tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên Học viện đã thích ứng kịp thời và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện đào tạo, làm việc trực tuyến.

Năm qua, cũng ghi dấu sự quan tâm sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong chiến dịch phòng, chống Covid-19, triển khai tiêm vác xin, miễn phí xét nghiệm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe người lao động... Trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Ban Giám đốc Học viện vẫn luôn quan tâm sâu sắc tâm tư, tình cảm, coi trọng việc đảm bảo đời sống cán bộ viên chức, người lao động trong các đơn vị.

TS Thắng cũng cho biết thêm, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Học viện dành khoảng 14 tỷ đồng để thưởng Tết cho cán bộ, viên chức, người lao động làm việc từ đủ 12 tháng trở lên. Ngoài ra, Học viện tặng 2.600 chiếc bánh trưng, 1.300 gói quà là những sản phẩm khoa học công nghệ do chính các cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện tạo ra.

PGS.TS Phạm Bảo Dương  và TS Nguyễn Tất Thắng trao quà Tết cho cán bộ, viên chức, người lao động. Ảnh: TG.

PGS.TS Phạm Bảo Dương  và TS Nguyễn Tất Thắng trao quà Tết cho cán bộ, viên chức, người lao động. Ảnh: TG.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Bảo Dương, Phó Giám đốc Học viện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện.

Theo PGS.TS Phạm Bảo Dương, năm 2021 vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây, Học viện đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực như: đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, cùng nhiều hoạt động xã hội khác… Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của các tập thể, cá nhân Học viện. Vì thế, những phần quà này thay lời muốn nói gửi đến cán bộ, viên chức, người lao động.

PGS.TS Phạm Bảo Dương, Phó Giám đốc Học viện gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện. Ảnh: TG.

PGS.TS Phạm Bảo Dương, Phó Giám đốc Học viện gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện. Ảnh: TG.

Đồng thời, PGS.TS Phạm Bảo Dương mong muốn mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, cùng nhau đoàn kết để trong năm mới Học viện có nhiều thành công mới, xây dựng Học viện ngày càng phát triển...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm