| Hotline: 0983.970.780

Học viện Nông nghiệp Việt Nam phấn đấu trồng mới 10.000 cây xanh trong năm 2024

Chủ Nhật 03/03/2024 , 19:55 (GMT+7)

Sáng 29/2, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam diễn ra Lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024.

Đây là hoạt động thiết thực của Đảng bộ, cán bộ viên chức và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tăng cường “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hưởng ứng và triển khai Chỉ thị 45, ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Tết trồng cây, thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây vì “một Việt Nam xanh”; triển khai công văn số 439 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11/2/2022 về việc tiếp tục tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục.

Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đại diện sinh viên tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Học viện. Ảnh: Hưng Giang.

Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đại diện sinh viên tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Học viện. Ảnh: Hưng Giang.

Đặc biệt, Tết trồng cây năm nay còn có ý nghĩa quan trọng nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm trường, 24/5/1959 – 24/5/2024 và việc Học viện đang trong giai đoạn hoàn thiện theo quy hoạch cảnh quan tổng thể, đưa Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành một “Công viên đại học”.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, việc “xanh hóa” môi trường sống, môi trường học tập, nghiên cứu đã được các thế hệ thày trò Học viện hàng năm vun đắp.

PGS.TS Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hưng Giang.

PGS.TS Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hưng Giang.

Môi trường xanh không chỉ giúp ta gắn kết tốt hơn, sống an toàn và hạnh phúc hơn mà cũng là hoạt động thiết thực để triển khai nhiều Nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong cam kết đưa Việt Nam trở thành quốc gia có phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Cũng theo PGS.TS Vũ Ngọc Huyên, với diện tích gần 200 ha, Học viện chúng ta có tiềm năng to lớn trong xây dựng quy hoạch cảnh quan, hướng tới mục tiêu đưa Học viện không chỉ là “Quê hương nội trú” mà còn là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu có môi trường xanh – sạch – đẹp đứng đầu cả nước và khu vực.

Sinh viên Học viện hưởng ứng trồng cây xanh. Ảnh: Hưng Giang.

Sinh viên Học viện hưởng ứng trồng cây xanh. Ảnh: Hưng Giang.

Nhân dịp Lễ phát động hôm nay, PGS.TS Vũ Ngọc Huyên kêu gọi tất cả các cá nhân, đơn vị trong toàn Học viện, xây dựng kế hoạch cụ thể cho đơn vị mình trong việc trồng cây xuân Giáp Thìn 2024, hướng tới mục tiêu 10.000 cây xanh được trồng mới trong năm 2024 này. Mỗi đảng ủy viên, thành viên Hội đồng, thành viên Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, mỗi Bộ môn và lớp sinh viên hãy đăng ký trồng nhiều cây xanh, góp phần đưa Học viện chúng ta trở thành một cơ sở đào tạo đáng để sống, đáng để học tập, nghiên cứu và trải nghiệm.

Mục tiêu 10.000 cây xanh được trồng mới trong năm 2024 này. Ảnh: Hưng Giang.

Mục tiêu 10.000 cây xanh được trồng mới trong năm 2024 này. Ảnh: Hưng Giang.

Cùng đó, PGS.TS Vũ Ngọc Huyên giao cho Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phát động một cuộc thi đua giữa các đơn vị, có theo dõi, đánh giá và tổng kết để trong năm 2024, cùng với sự đầu tư từ dự án WB1, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra...

Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hơn 300 cơ sở ở Thái Nguyên vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện hơn 320 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vi phạm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bình luận mới nhất