| Hotline: 0983.970.780

Hơn 40 trinh sát tập kích bắt gọn sòng bạc quy mô lớn

Chủ Nhật 18/07/2010 , 08:40 (GMT+7)

Người đứng đầu tổ chức sòng bạc trên là Phan Thành Phước và Văn Hữu Trường. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận, sòng bạc đã hoạt động được hơn 1 tháng qua.

Ngày 17/7, Thượng tá Nguyễn Văn Quý – Phó trưởng công an huyện Bình Chánh, TP.HCM - cho biết, vừa một triệt phá một sòng bạc quy mô của giới “cò đất”, bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phan Thành Phước (SN 1968), Văn Hữu Trường (tự Bù Đèo, SN 1979), Lê Văn Hà (SN 1967), Huỳnh Ngọc Phương (tự Tám Dế, SN 1970), Lê Thị Lành (SN 1970) và Nguyễn Thị Hoàng Oanh (tự Loan, SN 1976, đều ngụ tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để xử lý về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Trong thời gian gần đây, Công an huyện Bình Chánh liên tục nhận được đơn tố giác của một số người dân về việc nhiều đối tượng trên địa phương thường xuyên tụ tập sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài cào (mỗi tụ 3 lá, tính điểm, ăn tiền). Qua điều tra, lực lượng chức năng đã lên phương án tập kích sòng bạc trên.

Vào lúc 17h30’ ngày 14/7, hơn 40 trinh sát chia thành 4 tổ, đồng loạt vây ráp 4 hướng vào sòng bạc được tổ chức quy mô bên hông ngôi nhà tại địa chỉ F4/27D ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Phát hiện sự có mặt của các trinh sát, hơn 30 con bạc đang sát phạt nhau tháo chạy tán loạn, dẫm đạp lên nhau, một số đối tượng liều lĩnh trèo lên hàng rào cao, tường nhà nhằm tẩu thoát. Sau khi khép kín vòng vây, công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ 25 đối tượng, 5 bộ bài tây, 5 xe máy và một số lượng lớn tiền mặt (chưa thống kê được).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sòng bạc đã hoạt động được hơn 1 tháng nay. Người đứng đầu tổ chức sòng bạc trên là Phan Thành Phước và Văn Hữu Trường. Thông thường, một ngày sòng bạc hoạt động từ 15 – 21h, thu hút từ 30 – 50 con bạc tham gia. Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đối địa điểm sát phạt ở 2 khu đất trống (địa chỉ trên). Tuy nhiên, do ngày 14/7, trời mưa nên các con bạc dời vào bên hông ngôi nhà F4/27D ấp 6, xã Vĩnh Lộc A để tiếp tục ăn thua thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, các đối tượng tham gia đánh bạc trên đa số là người dân địa phương tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh và phần lớn trong sòng bạc này là phụ nữ.

Ngoài các đối tượng trên, Công an Bình Chánh cho biết, liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, xử lý hành chính 19 đối tượng khác.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm