Si Ma Cai cũng là huyện đầu tiên của tỉnh Lào Cai xóa hết nhà tạm. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai (Lào Cai), toàn bộ 628 căn nhà tạm của người dân trên địa bàn đã được sửa chữa, xây mới theo tiêu chuẩn xóa nhà tạm, đảm bảo "3 cứng" theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng: Nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng, có đầy đủ công năng sử dụng và tuổi thọ căn nhà phải đảm bảo từ 20 năm trở lên. Mặc dù, Si Ma Cai là huyện nghèo, rất khó khăn. Tuy nhiên, huyện đã thành lập ban chỉ đạo và chia tổ, giao cho Thường vụ huyện phụ trách từng xã để đôn đốc.
"Ở vùng cao, khi dựng nhà mới, bà con phải xem tuổi, xem năm xây dựng, nên ngay cả khi được hỗ trợ xóa nhà tạm thì vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ tuyên truyền, vận động, bà con đã hiểu và đồng thuận.
Đối với hộ còn băn khoăn ngày tốt ngày xấu thì nhờ những người có uy tín thuyết phục. Đồng thời, sử dụng các nguồn lực hợp lý từ Mặt trận Tổ quốc, các chương trình mục tiêu quốc gia, xã hội hóa... Đối với hộ không có tiền đối ứng làm nhà thì huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân đóng góp. Kết quả xóa nhà tạm được báo cáo hằng ngày lên Bí thư Huyện ủy. Vì vậy, hết năm 2024 toàn bộ nhà tạm trên địa bàn huyện xã được "xóa sạch", ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Caichia sẻ.
Như vậy, huyện Si Ma Cai đã xóa toàn bộ nhà tạm trên địa bàn, hoàn thành kế hoạch sớm 1 năm.
Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến hết tháng 6/2025 sẽ xóa xong toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát, vượt 6 tháng so với mốc thời gian Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.